xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ: Hiệu trưởng và 3 giáo viên cưỡng hiếp bé gái 12 tuổi

Phạm Nghĩa (Theo The Hindustan Times)

(NLĐO) – Một bé gái 12 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị hiệu trưởng và 3 giáo viên ở huyện Jehanabad, bang Bihar - Ấn Độ, cưỡng hiếp.

Tờ The Hindustan Times hôm 17-1 đưa tin bé gái 12 tuổi – gặp khiếm khuyết về tinh thần - là con của một nữ giáo viên thể chất tại trường trung học Rajkiya Madhya Vidyalaya, TP Kako. Vụ tấn công tình dục cũng xảy ra ở ngôi trường này.

Mẹ của bé gái dẫn em đến trường vì ở nhà không có ai chăm sóc. “Khi không nhìn thấy con gái đâu, tôi chạy đi tìm và phát hiện nó trên sân thượng, đang trong tình trạng nguy kịch”. Người phụ nữ vội chở con tới đồn cảnh sát Kako trình báo. Các nhân viên công vụ tại đây mau chóng tiếp nhận khiếu nại và giục người phụ nữ đưa cô bé vào bệnh viện chữa trị.

“Bởi tình trạng của con gái tôi rất xấu và không ngừng chảy máu nên tôi đưa nó đến Patna bằng tàu lửa, sau đó tới Bệnh viện và Cao đẳng Y tế Patna” – bà mẹ đơn thân cho biết. Khoa cấp cứu không tiếp nhận bé gái, vì vậy em được chuyển tới bộ phận thai sản.

Bé gái được chuyển tới bệnh viện. Ảnh: CEN
Bé gái được chuyển tới bệnh viện. Ảnh: CEN

Mẹ em là bà mẹ đơn thân, hay mang con tới trường vì ở nhà không có người chăm sóc. Ảnh: CEN
Mẹ em là bà mẹ đơn thân, hay mang con tới trường vì ở nhà không có người chăm sóc. Ảnh: CEN

Sĩ quan Kusum Bharati phụ trách đội cảnh sát nữ giới Jehanabad, tiết lộ các nghi phạm gồm hiệu trưởng trường trung học Kako, Aju Ahmad cùng 3 giáo viên Atul Rehman, Abdul Bari và Mohammed Shaukat đã bỏ trốn. Theo bà Bharati, bé gái hay cùng mẹ tới trường nhưng không phải học sinh ở đó.

Mẹ của bé gái đang định nộp đơn kiện lên Bộ Giáo dục. Bà nói thêm ưu tiên hàng đầu của mình là cứu con gái, sau đó đấu tranh đòi công lý.

Trước khi xảy ra vụ cưỡng hiếp nói trên, cảnh sát New Delhi - Ấn Độ cho biết một thợ may hôm 16-1 thừa nhận bắt cóc và cưỡng hiếp khoảng 500 đứa trẻ suốt 1 thập kỷ qua. Nghi phạm là Sunil Rastogi (38 tuổi), đã kết hôn và là cha của 5 đứa con. Hắn không thể nhớ chính xác số lượng nạn nhân mà mình tấn công tình dục từ năm 2004 nhưng nói rằng có thể lên đến hàng trăm người.

Hồi tháng 12-2016, một nữ sinh 10 tuổi bị bỏng 60% cơ thể sau khi bị 2 người đàn ông tại ngôi làng Jharkhand, phía Đông Ấn Độ, đổ dầu hỏa thiêu sống. Cô bé còn bị ném xuống giếng cạn vì chống cự lại 2 tên “yêu râu xanh”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo