xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ mua S-400 vì... sợ Nga?

Hoài Vy (Theo Rambler)

(NLĐO) - Bất chấp áp lực từ phía Mỹ, Ấn Độ vẫn mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga - theo báo The Print.

Lý do được đưa ra là, trong trường hợp ngược lại, "người Nga sẽ khó chịu" và tình huống Delhi từ chối thỏa thuận với Moscow sẽ gây ra "những hậu quả nghiêm trọng".

Ấn Độ mua S-400 vì... sợ Nga? - Ảnh 1.

Có tin Ấn Độ mua hệ thống S-400 của Nga bởi vì Trung Quốc cũng có loại vũ khí tương tự. Ảnh: RAMBLER

Nguồn tin của tờ báo nhấn mạnh rằng vấn đề không chỉ ở máy bay tiêm kích và hệ thống phòng không của Nga. Trong nhiều lĩnh vực, như hạt nhân chẳng hạn, Nga là nguồn cung cấp duy nhất của Ấn Độ.

Theo đó, Nga đóng vai trò to lớn cả trong chương trình tàu ngầm nguyên tử. Nga cũng sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh dầu và mối quan hệ trong các lĩnh vực khác của Ấn Độ.

Tháng 5 vừa qua, trang moneycontrol.com đưa tin Ấn Độ mua hệ thống S-400 của Nga bởi vì Trung Quốc cũng có loại vũ khí tương tự.

Tháng 10-2018, Nga và Ấn Độ đã ký kết hợp đồng trị giá 5,43 tỉ USD về việc cung cấp 5 trung đoàn S-400.

Trước đó, Moscow đã ký thỏa thuận cung cấp S-400 cho Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo