xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc

Hoàng Phương

Ấn Độ hôm 13-8 công bố một số dự án phát triển ở Maldives trong nỗ lực tăng cường quan hệ với nước chủ nhà và kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương.

Trong số này, New Delhi cam kết dành khoảng 500 triệu USD để phát triển hạ tầng giao thông tại Maldives. Khoản tiền này là một phần gói tài chính dùng để xây cầu đường kết nối thủ đô Malé với 3 đảo nhỏ lân cận.

Theo trang Times of India, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar nhận định đây sẽ là dự án hạ tầng lớn nhất ở Maldives một khi nó hoàn tất. Xét về độ dài, những tuyến cầu đường mới có tổng chiều dài lớn gấp ba lần so với cây cầu vượt biển ở Maldives do Trung Quốc xây dựng và khánh thành năm 2018 với giá trị khoảng 200 triệu USD.

Ấn Độ nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc - Ảnh 1.

Một tàu chở dầu Trung Quốc. Các công ty dầu nhà nước Ấn Độ bị cấm thuê tàu chở dầu Trung Quốc để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của họ. Ảnh: REUTERS

Động thái trên là một phần nỗ lực giành lại ảnh hưởng tại khu vực được xem là sân sau của Ấn Độ. Trước đó, Maldives dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Abdulla Yameen đã mượn hàng tỉ USD của Bắc Kinh và thuê công ty Trung Quốc thực hiện các dự án hạ tầng. Điều này làm dấy lên nỗi lo ở Ấn Độ và phương Tây về nguy cơ Trung Quốc đang giăng "bẫy nợ" trong lúc mở rộng ảnh hưởng tại châu Á và những nơi khác.

Sau khi Tổng thống Ibrahim Mohamed Solih lên nắm quyền ở Maldives vào tháng 11-2018, Ấn Độ đã tìm cách lấy lại ảnh hưởng ở đảo quốc gồm 340.000 dân và 1.192 hòn đảo này. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nếu tính luôn khoản tiền nói trên, New Delhi đã cam kết đầu tư hơn 2 tỉ USD cho Maldives dưới thời Tổng thống Ibrahim Mohamed Solih.

Quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc hiện căng thẳng theo sau vụ đụng độ chết người tại biên giới tranh chấp hồi tháng 5. Trong động thái trả đũa mới nhất, theo trang Bloomberg, New Delhi đã cấm các công ty dầu nhà nước thuê tàu chở dầu Trung Quốc để vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của họ. Bên cạnh đó, các công ty này còn dự định yêu cầu doanh nghiệp đối tác không sử dụng tàu Trung Quốc để vận chuyển dầu đến Ấn Độ. Trước đó, Ấn Độ đã cấm hàng chục ứng dụng di động Trung Quốc trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào sản phẩm của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo