xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn - Trung đấu khẩu căng thẳng

Hoàng Phương

Ấn - Trung vẫn còn quan điểm khác biệt về những gì đang xảy ra tại biên giới tranh chấp theo sau cuộc gặp cấp bộ trưởng quốc phòng

Trung Quốc và Ấn Độ hôm 5-9 quy trách nhiệm cho nhau về những căng thẳng tại biên giới tranh chấp kể từ đầu tháng 5, đồng thời bày tỏ ý định sẵn sàng hành động để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng Ấn Độ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cuộc đối đầu tại khu vực Ladakh và Bắc Kinh sẽ không để mất "một inch lãnh thổ nào". Cũng theo tuyên bố này, hai bên nên nghiêm túc thực hiện sự đồng thuận quan trọng mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn.

Đáp lại, theo đài NDTV, Bộ Quốc phòng Ấn Độ chỉ ra rằng những hành động của phía Trung Quốc, như tập trung số lượng lớn binh sĩ, hành vi gây hấn và nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng... đã vi phạm các thỏa thuận song phương đạt được. Tuyên bố của bộ này cũng nhấn mạnh Ấn Độ quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời thúc giục Trung Quốc không có thêm hành động leo thang căng thẳng.

Ấn - Trung đấu khẩu căng thẳng - Ảnh 1.

Cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ và Trung Quốc tại thủ đô Moscow - Nga hôm 4-9 Ảnh: ANI

Trang Livemint (Ấn Độ) nhận định cuộc đấu khẩu nói trên cho thấy hai nước vẫn còn quan điểm khác biệt về những gì đang xảy ra tại biên giới tranh chấp theo sau cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa bên lề Hội nghị bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thủ đô Moscow - Nga hôm 4-9.

Tại cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ này, theo báo Hindustan Times, ông Singh thúc giục khôi phục lại nguyên trạng tại mọi điểm tranh chấp dọc đường kiểm soát thực tế (LAC, tức đường ranh giới ngăn cách lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát với lãnh thổ do Trung Quốc kiểm soát) ở Ladakh. Ngoài ra, phái đoàn Ấn Độ còn phản đối mạnh mẽ những động thái mới của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng bờ phía Nam hồ Pangong.

Đáng chú ý, theo nguồn tin của báo The Hindu, cuộc gặp cấp bộ trưởng quốc phòng nói trên diễn ra theo đề nghị của phía Trung Quốc. Đây cũng là cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi căng thẳng tại khu vực biên giới tranh chấp ở Ladakh bùng phát vào đầu tháng 5.

Trước khi cuộc gặp trên diễn ra, vụ việc chỉ mới được trao đổi qua điện thoại giữa Bộ trưởng Ngoại giao S Jaishankar, cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval của Ấn Độ và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ông Jaishankar dự kiến sẽ gặp ông Vương bên lề hội nghị bộ trưởng ngoại giao SCO ở Moscow vào tuần tới.

Cuộc đối đầu Ấn - Trung dọc theo LAC tại Ladakh ngày một nóng sau khi quân đội Ấn Độ cho biết đã ngăn chặn thành công ý đồ xâm phạm lãnh thổ nước này của phía Trung Quốc trong 3 ngày cuối tháng 8. Quân đội Ấn Độ sau đó đã đưa thêm lực lượng để củng cố các vị trí của mình dọc bờ phía Bắc hồ Pangong.

Chưa hết, truyền thông Ấn Độ đưa tin lực lượng nước này còn chiếm lại các vị trí trên cao từ phía Trung Quốc tại khu vực phía Nam hồ Pangong sau khi phá tan âm mưu nói trên. Điều này giúp Ấn Độ có lợi thế trong việc giám sát mọi hoạt động quân sự của Trung Quốc và đối phó với bất kỳ động thái khiêu khích nào tại khu vực tranh chấp. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo