xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh: "Bức tường lửa" phủ kín tàu điện ngầm, nhiều người bỏng nặng

Phạm Nghĩa (Theo Daily Mail, RT)

(NLĐO) – Sáng 15-9 (giờ địa phương), một vụ nổ xảy ra trên tàu điện ngầm ở thủ đô London – Anh khiến nhiều người bị bỏng nặng.

Tờ Daily Mail đưa tin vụ nổ xảy ra ở khu vực Parsons Green, phía Tây thủ đô London vào giờ cao điểm, lúc 8 giờ 20 phút. Những người bị thương đa số đều bị bỏng nặng.

Một nhân chứng nói với đài BBC rằng ông nghe thấy một tiếng nổ lớn, sau đó là một bức tường lửa phủ kín khoang tàu rồi lan ra cả đoàn tàu. Khi cửa mở, các hành khách tháo chạy ra ngoài với đầu tóc rối bù. Hành khách tên Emma Stevie cho biết có "rất nhiều người bị thương".

Anh: Bức tường lửa phủ kín tàu điện ngầm, nhiều người bỏng nặng - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh tại hiện trường. Ảnh: REUTERS

Anh: Bức tường lửa phủ kín tàu điện ngầm, nhiều người bỏng nặng - Ảnh 2.

Ảnh: TWITTER

Khoảng 5 phút sau vụ nổ, cảnh sát vũ trang, y tá và nhân viên cứu hỏa lập tức có mặt tại hiện trường. Người ta tìm thấy một cái xô nhựa bọc trong chiếc túi hiệu Lidl bị đốt cháy, được cho là đã phát nổ và gây ra vụ hỏa hoạn.

Tổng cộng 22 người bị thương sau vụ nổ.

Anh: Bức tường lửa phủ kín tàu điện ngầm, nhiều người bỏng nặng - Ảnh 3.

Anh: Bức tường lửa phủ kín tàu điện ngầm, nhiều người bỏng nặng - Ảnh 4.

Hành khách sơ tán. Ảnh: TWITTER

Anh: Bức tường lửa phủ kín tàu điện ngầm, nhiều người bỏng nặng - Ảnh 5.

Cái xô nhựa bọc trong chiếc túi hiệu Lidl bị đốt cháy, được cho là đã phát nổ. Ảnh: TWITTER

Hành động khủng bố

Sau quá trình điều tra sơ bộ, cảnh sát London xác nhận vụ nổ trên tàu điện ngầm là một hành động khủng bố.

Cảnh sát cho biết chiếc xô nhựa là một "thiết bị nổ tự chế" và nó không phát nổ hoàn toàn. Thiết bị này được cho là cùng loại với thiết bị sử dụng trong vụ đánh thuốc nổ ở cuộc thi chạy Boston Marathon năm 2013.

Hàng trăm nhân viên an ninh đang tham gia vào cuộc điều tra, bao gồm xem xét cảnh quay camera và phỏng vấn nhân chứng. Cơ quan Tình báo nội địa Anh (MI5) cũng hỗ trợ cuộc điều tra của cảnh sát.

Thủ tướng Anh Theresa May sẽ chủ trì một cuộc họp nội các vào lúc 13 giờ ngày 15-9 (giờ địa phương). Bà nói: "Tâm trí tôi đang dõi theo những người bị thương tại Parsons Green. Dịch vụ khẩn cấp một lần nữa đã phản ứng nhanh chóng và dũng cảm đối với một vụ tình nghi là khủng bố".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo