xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh chấm dứt chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ

Bảo Hạnh (Theo BBC)

(NLĐO) - Đài BBC đưa tin các cảnh sát điều tra vụ nổ bom tại sân vận động Manchester Arena đã ngừng chia sẻ thông tin với Mỹ sau khi tin tức tiếp tục bị lộ với truyền thông.

Được biết, các quan chức Anh hết sức giận dữ khi những bức ảnh chụp các mảnh vỡ trong vụ tấn công xuất hiện trên tờ New York Times. Trước đó, danh tính của thủ phạm Salman Abedi cũng bị rò rỉ với truyền thông Mỹ 24 giờ sau vụ tấn công khiến 22 người chết và 64 người bị thương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Amber Rudd nói bà rất "khó chịu" khi danh tính của Abedi bị lộ trái với mong muốn của Anh và đã cảnh báo Washington "điều này không nên xảy ra lần nữa".

Tuy nhiên, những bức ảnh chụp các mảnh vỡ lại tiếp tục bị rò rỉ cho tờ New York Times, gây ra phản ứng giận dữ từ phía giới chức Anh.

Anh chấm dứt chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ - Ảnh 1.

Những bức hình bị rò rỉ trên tờ New York Times. Ảnh: New York Times

Theo thông tin của đài BBC, các quan chức Anh tin rằng các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ có khả năng là thủ phạm của những vụ rò rỉ thông tin. Một nguồn tin từ điện Whitehall chia sẻ rằng lần rò rỉ thứ 2 của Mỹ đã "lên một cấp độ khác" và gây ra "sự hoài nghi lẫn kinh ngạc" trong chính phủ Anh.

Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia mô tả "hành động tiết lộ trái phép" là một sự vi phạm lòng tin có nguy cơ làm suy yếu "một cuộc điều tra chống khủng bố lớn".

Đài BBC đưa tin lực lượng cảnh sát Manchester (GMP) hi vọng có thể sớm khôi phục quan hệ tình báo bình thường nhưng hiện đang rất tức giận.

Truyền thông Anh cũng cho biết Thủ tướng Anh Theresa May sẽ chia sẻ về mối lo ngại này với Tổng thống Donald Trump tại một cuộc họp của NATO sắp diễn ra.

Anh chấm dứt chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ - Ảnh 2.

Thủ phạm Salman Abedi. Ảnh: BBC

Liên quan tới vụ đánh bom ở TP Manchester đêm 22-5, tới nay đã có tổng cộng 8 người bị bắt tại Anh, trong đó bao gồm anh trai của Abedi, Ismail 23 tuổi. Trong khi đó, em trai và bố của Abedi bị các binh sĩ tại thủ đô Tripoli của Libya bắt giữ.

Phát biểu chiều 24-5, Cảnh sát trưởng Manchester Ian Hopkins cho biết: "Tôi nghĩ rằng đây là một đường dây và chúng tôi đang điều tra".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo