xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh có thủ tướng mới

Hải Ngọc (Theo Telegraph, BBC, Reuters)

(NLĐO) – Bà Theresa May, 59 tuổi, vừa được bầu làm lãnh đạo đảng Bảo thủ với hiệu lực ngay lập tức hôm 11-7.

Đó là tuyên bố của ông Graham Brady - chủ tịch Ủy ban 1922 của Đảng Bảo thủ, vốn có tiếng nói sau cùng về việc bầu lãnh đạo đảng.

Không lâu trước thông báo trên, Thủ tướng David Cameron phát biểu trước văn phòng thủ tướng (số 10 đường Downing) rằng bà May sẽ nhận được chìa khóa tòa nhà ngay tối 13-7. Ông đã gọi điện chúc mừng bà, theo báo The Telegraph.

Ông Cameron nói ông rất vui khi biết bà May, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, sẽ kế nhiệm mình. Đánh giá bà “thừa khả năng lãnh đạo Anh”, ông Cameron hứa hẹn: “Tôi ủng hộ bà ấy hoàn toàn”.

Bà May trong buổi vận động tranh cử chức lãnh đạo đảng Bảo thủ sáng 11-7 và chỉ vài giờ sau đã có tin bà sẽ thành thủ tướng Anh vào ngày 13-7. Ảnh: Reuters
Bà May trong buổi vận động tranh cử chức lãnh đạo đảng Bảo thủ sáng 11-7 và chỉ vài giờ sau đã có tin bà sẽ thành thủ tướng Anh vào ngày 13-7. Ảnh: Reuters

Ông cho biết sẽ diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II tại điện Buckingham để đề đạt nguyện vọng từ chức vào chiều 13-7. Buổi họp nội các cuối cùng do ông Cameron chủ trì diễn ra sáng 12-7. “Không cần thiết phải mất nhiều thời gian cho quá trình chuyển tiếp” – ông nhấn mạnh.

Ông Cameron trở thành thủ tướng Anh từ năm 2010. Ông tuyên bố từ chức sáng 24-6, ngay sau khi kết quả trưng cầu dân ý trước đó một ngày nghiêng về quyết định Anh rời Liên minh châu Âu (EU).

Đài BBC nhận định các sự kiện trong ngày 11-7 "diễn ra quá nhanh”. Trước đó cùng ngày, đối thủ còn lại duy nhất của bà May là nữ Bộ trưởng Năng lượng Andrea Leadsom rút khỏi đường đua.

Nhiệm vụ đầu tiên của bà May sau khi tiếp quản số 10 đường Downing là tới gặp Nữ hoàng để nhận lời đề nghị thành lập nội các mới. Tiếp đó, bà sẽ xúc tiến quá trình Anh rời EU. Phát biểu đầu ngày 11-7, bà nhấn mạnh sẽ không có cuộc trưng cầu dân ý thứ hai. “Ở cương vị thủ tướng, tôi đảm bảo chúng ta sẽ rời EU”.

Ông Cameron quay trở vào văn phòng thủ tướng sau khi phát biểu hôm 11-7. Ảnh: Reuters
Ông Cameron quay trở vào văn phòng thủ tướng sau khi phát biểu hôm 11-7. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo