xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh đe Nga sau vụ cựu gián điệp nguy kịch vì chất lạ

Cao Lực (Theo AP)

(NLĐO) - Liên quan đến vụ việc một cựu quan chức tình báo quân đội Nga nguy kịch vì chất lạ, Anh mới đây tuyên bố sẽ đáp trả “mạnh mẽ” nếu phát hiện chính phủ Nga có liên quan.

Trước đó, đài BBC ngày 6-3 đưa tin ông Sergei Skripal, 66 tuổi, và con gái của ông là Yulia, 33 tuổi, bị phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế ở trung tâm thương mại phía Nam nước Anh vào hôm 4-3 sau khi tiếp xúc với chất lạ. Cả 2 sau đó được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Cũng theo BBC, ông Skripal là một quan chức tình báo quân đội về hưu của Nga và từng bị Moscow kết án 13 năm tù vào năm 2006 với tội danh làm gián điệp cho Anh. Tuy nhiên, ông Skripal được trả tự do vào năm 2010 trong một thỏa thuận trao đổi gián điệp mà theo đó, Washington đồng ý phóng thích 10 gián điệp Nga hoạt động ở Mỹ để đổi lấy sự tự do cho 4 công dân Nga bị kết tội làm gián điệp cho phương Tây.

Cảnh sát chống khủng bố của Anh hiện đang điều tra vụ việc hôm 4-3 nói trên.

Anh đe Nga sau vụ cựu gián điệp nguy kịch vì chất lạ - Ảnh 1.

Ông Sergei Skripal và con gái Yulia. Ảnh: Sky News

Mặc dù khẳng định chưa cáo buộc bất cứ ai đứng sau vụ việc, Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson tuyên bố chính phủ nước này sẽ đáp trả "mạnh mẽ" nếu nghi vấn chính phủ Nga có liên quan được chứng minh.

"Tôi khẳng định với chính phủ các nước trên thế giới rằng mọi hành động cố ý giết người vô tội trên lãnh thổ Anh đều phải bị trừng phạt" – AP hôm 7-3 dẫn lời ông Johnson cho biết.

Mặc dù giới chức Anh vẫn chưa chính thức tuyên bố sự kiện nói trên liên quan đến khủng bố, vụ việc xảy ra vào hôm 4-3 này khiến nhiều người liên tưởng đến cái chết của cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko – người bị đầu độc ở TP London – Anh, vào năm 2006.

Anh đã tiến hành một cuộc điều tra sau đó và phát hiện Nga đứng sau vụ việc, theo AP.

Anh đe Nga sau vụ cựu gián điệp nguy kịch vì chất lạ - Ảnh 2.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Nga khẳng định không liên quan đến cái chết của Litvinenko hay vụ việc xảy ra với ông Skripal.

Trong khi đó, cảnh sát Anh cũng thừa nhận còn quá sớm để kết luận.

Nhà lập pháp Anh Tom Tugendhat – người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, tuy khẳng định còn quá sớm để kết luận nhưng nói rằng nhiều khả năng là điện Kremlin hay một tổ chức tội phạm nào đó có liên quan đến vụ việc.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi tuyên bố của ông Johnson là "vô căn cứ".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo