xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà Clinton bị tai tiếng trước tranh cử

NGÔ SINH

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton hiện là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, theo các nhà phân tích chính trị

Nhiều khả năng trong tháng 4 tới, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ chính thức thông báo tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016, theo tiết lộ của báo The Wall Street Journal hôm 2-3.

Động thái có tác dụng giúp nội bộ Đảng Dân chủ không còn phải đoán già đoán non về bước đi tiếp theo của bà Clinton, đồng thời cho phép bà đẩy nhanh tiến trình gây quỹ tranh cử. Nhờ đó, Đảng Dân chủ có nhiều thời gian “dàn trận” cho cuộc chiến với phe Cộng hòa cũng như giúp các nhà tài trợ yên tâm móc hầu bao.

Lâu nay, một ủy ban hành động chính trị (PAC) trung thành với bà Clinton vấp phải sự do dự từ các nhà tài trợ do họ không muốn đưa ra cam kết quyên góp “khủng” nào trước khi bà chính thức trở thành ứng viên.

 

Bà Hillary Clinton được cho là sắp công bố quyết định tham gia cuộc đua vào  Nhà Trắng năm 2016 Ảnh: AP

Bà Hillary Clinton được cho là sắp công bố quyết định tham gia

cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Ảnh: AP

 

Các nhà phân tích chính trị đánh giá bà Clinton hiện là ứng viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Theo cuộc thăm dò gần đây, 54% cử tri Mỹ sẵn sàng bỏ phiếu cho bà Clinton nếu đối thủ bên phe Cộng hòa là cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, em trai cựu Tổng thống George W. Bush; 55% sẽ bầu bà làm tổng thống trong trường hợp đối thủ của bà là ông Mitt Romney.

Tuy nhiên, cơ hội này có thể ít nhiều bị ảnh hưởng sau khi báo The Wall Street Journal tiết lộ bà Clinton tận dụng thời gian làm ngoại trưởng từ năm 2009-2013 để huy động tài chính cho Quỹ Clinton - một tổ chức nhân đạo do phu quân của bà, cựu Tổng thống Bill Clinton, thành lập. Theo tờ báo, ít nhất 60 công ty đã tài trợ tổng cộng 26 triệu USD cho Quỹ Clinton trong thời gian bà Clinton đứng đầu giới ngoại giao Mỹ. Điều đáng nói là số công ty này cũng tích cực vận động hành lang Bộ Ngoại giao Mỹ trong giai đoạn nói trên.

Ngoài ra, theo báo The Washington Post, Quỹ Clinton đã nhận hàng triệu USD từ 7 chính phủ nước ngoài khi bà Clinton còn làm “tư lệnh” ngành ngoại giao. Sau khi bà rời ghế, Quỹ Clinton vẫn tìm cách duy trì quan hệ với các chính phủ nước ngoài và đổi tên chính thức thành Quỹ Bill, Hillary & Chelsea Clinton do bà Clinton làm giám đốc. Bên cạnh đó, bà cũng tích cực tìm kiếm nguồn tài trợ cho quỹ từ thiện khác do bà đồng sáng lập - đó là tổ chức phụ nữ phi lợi nhuận với tên gọi Vital Voices.

Theo luật pháp Mỹ, quỹ từ thiện cần dành khoảng 5% tổng thu nhập hằng năm để đóng thuế. Đó là một trong những lý do vì sao các quỹ từ thiện thích gửi tài sản cá nhân ra nước ngoài để né thuế và nghĩa vụ pháp lý. Hiện chưa có thông tin về chuyện đóng thuế của Quỹ Clinton. Kênh Fox News nhận định dù không có bằng chứng phạm luật nào thì những thông tin nói trên cũng gây không ít tranh cãi về đạo đức giữa lúc bà Clinton chuẩn bị ra tranh cử.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo