xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà Clinton mời bà Obama làm việc trong nội các

Cao Lực (NDTV, Reuters)

(NLĐO) - Ứng cử viên tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân chủ Hillary Clinton khẳng định sẽ mời đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama làm việc trong nội các nếu bà đắc cử vào ngày 8-11 tới.

“Michelle Obama cho chúng ta thấy rằng bà ấy muốn tập trung vào những vấn đề quan trọng, như giáo dục cho nữ sinh trên toàn thế giới. Bà ấy và tôi đã bàn về vấn đề này khi cùng nhau ở thành phố Winston-Salem. Tôi muốn trở thành người đồng hành tốt nhất có thể bất cứ khi nào bà ấy muốn tham gia vào bộ máy chính phủ lần nữa” – bà Clinton trả lời kênh ExtraTv, đồng thời khẳng định nội các của bà luôn đón nhận đệ nhất phu nhân Mỹ.

“Bà ấy là đệ nhất phu nhân gương mẫu và tôi biết dó là một công việc khó khăn đến mức nào… Vì vậy tôi cảm thấy gần gũi với bà ấy và tôi rất biết ơn những gì bà ấy đem lại cho tôi, tất cả sự tự tin và lòng can đảm” – bà Clinton nói thêm.

Nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 8-11 tới, bà Clinton sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mỹ. Trong suốt chiến dịch tranh cử của bà Clinton, đệ nhất phu nhân Michelle Obama luôn lên tiếng ủng hộ, kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên của Đảng Dân chủ.


Nếu giành thắng lợi, bà Clinton (trái) sẽ trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên. Ảnh: NDTV

Nếu giành thắng lợi, bà Clinton (trái) sẽ trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên. Ảnh: NDTV

Vợ chồng Tổng thống Obama nhảy theo bài "Thriller" của Michael Jackson tại tiệc Halloween cuối cùng của họ tại Nhà Trắng đêm 31-10. Nguồn: YouTube

Nhà Trắng hôm 31-10 "không bảo vệ lẫn chỉ trích" quyết định bom tấn của Giám đốc FBI James Comey về việc thông báo điều tra sâu hơn về bê bối email của bà Clinton chỉ vài ngày trước bầu cử.

Đó là phát biểu của người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest. Theo ông, Tổng thống Obama không tán đồng quan điểm của một vài nghị sĩ Dân chủ khi cho rằng ông Comey muốn tạo cơ hội cho ông Trump.

Ở một diễn biến khác, Đảng Dân chủ hôm 31-10 đã kiện ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump với cáo buộc đe dọa, cưỡng ép cử tri ở 4 bang Pennsylvania, Nevada, Arizona and Ohio. Các thành viên Đảng Dân chủ lập luận rằng hành động của ông Trump đã vi phạm Đạo luật năm 1965 về quyền bầu cử.

“Để đẩy nhanh mục tiêu của chiến dịch tranh cử, ông Trump đã “gây ức chế cử tri” bằng cách sử dụng micro lớn tiếng nhất nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của các cử tri” - Đảng Dân chủ ở bang Ohio viết trong đơn kiện.

Trong khi đó, ê kíp vận động tranh cử của ông Trump vẫn chưa bình luận gì về vụ việc này.

Kể từ tháng 8-2016, ông Trump liên tục kêu gọi người ủng hộ giám sát các điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử vì cho rằng kết quả có thể bị gian lận.

Trong cuộc vận động ở bang Ohio, bà Clinton khẳng định ông Trump đang hy vọng mọi người đừng tham gia bỏ phiếu. “Chiến lược của ông ta là ngăn chặn cuộc bỏ phiếu. Ồn ào. Phiền nhiễu” – bà Clinton tuyên bố tại TP Cleveland.

Đảng Dân chủ cũng đang cố gắng ngăn chặn Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa (RNC) hợp tác với chiến dịch tranh cử của ông Trump và các tiểu bang khác về việc giám sát cuộc bầu cử, đồng thời biện luận rằng một phán quyết lâu đời của tòa án không cho phép tổ chức đảng tham gia vào các biện pháp "an ninh lá phiếu".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo