xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà Clinton: Ông Trump sẽ là "con rối của Putin"

Hải Ngọc - Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Cuộc tranh luận tối 19-10 (giờ địa phương) có thể là cơ hội cuối cùng để ông Donald Trump lật ngược thế cờ, đồng thời cũng là cơ hội lớn để bà Hillary Clinton hạ nốc áo đối thủ.

Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút tại Trường ĐH Nevada, Las Vegas đêm 19-10, với sự chủ trì của nhà báo Chris Wallace thuộc kênh Fox News.

Theo đài ABC News, cuộc tranh luận này diễn ra giống cuộc tranh luận đầu tiên - với 6 phân đoạn, mỗi phân đoạn kéo dài 15 phút tập trung vào 1 đề tài chuyên biệt, bao gồm: nợ và quyền, di cư, kinh tế, Tòa án Tối cao, các điểm nóng ở nước ngoài và khả năng làm tổng thống.

Cả 2 ứng viên chọn khách mời có thể nói là rất khiêu chiến. Ông Trump mời anh cùng cha khác mẹ của Tổng thống Barack Obama, ông Malik Obama, và bà Pat Smith - mẹ của một trong 4 người Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi - Libya. Bà Smith đổ lỗi cho bà Clinton trong cái chết của con trai mình.

Khách mời của bà Clinton là tỉ phú Mark Cuban. Nổi tiếng là hay chỉ trích Trump, ông Cuban viết trên Twitter rằng ông "không thể đợi để ôm chặt" ông Trump. "Tôi biết ông nhớ tôi mà" - tỉ phú Cuban châm chọc.

Ông Trump (trái) và bà Clinton bước vào cuộc tranh luận cuối cùng tối 19-10 tại TP Las Vegas, bang Nevada. Dẫn dắt cuộc tranh luận là nhà báo Chris Wallace của đài Fox News. Ảnh: BBC
Ông Trump (trái) và bà Clinton bước vào cuộc tranh luận cuối cùng tối 19-10 tại TP Las Vegas, bang Nevada. Dẫn dắt cuộc tranh luận là nhà báo Chris Wallace của đài Fox News. Ảnh: BBC

11:40 ngày 20/10/2016

Ông Trump và bà Clinton ăn tối cùng nhau

Bà Clinton và ông Trump sẽ ăn tối cùng nhau tại buổi từ thiện do Đức Hồng Y Timothy Dolan - Tổng giám mục Công giáo TP New York – tổ chức vào 20-10.

Bữa ăn tối này nhằm mục đích giúp đỡ trẻ em nghèo ở New York. Hai ứng viên tổng thống lưỡng đảng Mỹ dự kiến phát biểu tại buổi từ thiện dựa trên tinh thần “đoàn kết và vui vẻ”. Đây là bữa ăn tối truyền thống được tổ chức thường niên từ năm 1945. Tạp chí Smithsonian cho biết các ứng viên tổng thống Mỹ “gần như bắt buộc” phải tham gia.

11:22 ngày 20/10/2016

Thêm người tố cáo ông Trump

Luật sư Gloria Allred vừa cho biết một người ẩn danh sẽ tổ chức họp báo vào chiều 20-10 (giờ địa phương) để “buộc tội Donald Trump chọc ghẹo cô”. Theo bà Allred, người phụ nữ định tố cáo ông Trump sẽ đáp trả tuyên bố của ứng viên Cộng hòa này, trong đó nói: “Không ai tôn trọng phụ nữ hơn tôi” khi ông tranh luận với bà Clinton tối 19-10.

11:22 ngày 20/10/2016

Phe Cộng hòa chỉ trích Trump

"Ông ta có thua thì cũng không phải do hệ thống bầu cử bị gian luận, bởi lẽ ông ta thua ngay từ khi là ứng viên rồi" - ông Lindsey Graham, thượng nghị sĩ uy tín của đảng Cộng hòa, châm biếm trên Twitter sau cuộc tranh luận.

11:20 ngày 20/10/2016

30 năm kinh nghiệm

Bà Clinton so sánh khoảng thời gian 30 năm gần đây của mình và đối thủ. Trong khi bà ở trong phóng Tình huống cùng theo dõi chiến dịch tiêu diệt Osama Bin Laden với Tổng thống Obama thì "ông ấy chủ trì chương trình truyền hình".

"Bà chỉ hơn tôi một thứ, đó là kinh nghiệm. Nhưng toàn là kinh nghiệm tồi" - ông Trump nói.

Bà Clinton trả đòn: "Vấn đề của ông là chỉ nói mà không làm. Ông mà làm tổng thống thì đất nước này sẽ thành đống hỗn loạn. Tin tôi đi".

10:30 ngày 20/10/2016

Ông Trump không chấp nhận thua

Theo đài BBC, có lẽ giây phút ấn tượng nhất là khi người điều phố Chris Wallace hỏi ông Trump có chấp nhận kết quả bầu cử hay không, bất kể nó ra sao. Tỉ phú Mỹ không chịu làm thế. Ông chỉ trích truyền thông đầu độc trí óc người dân.

Ông nói bà Clinton lẽ ra không nên được phép tranh cử tổng thống. Và theo BBC, chính thời điểm đó đã chốt lại cảm nhận về cuộc tranh luận: Đây không phải là đêm tốt cho ứng viên Cộng hòa.

Một loạt tờ báo Mỹ đưa tít về việc này

 

img
 

 

img
 

 

img
 

 

New York Times website front page
 

 

10:03 ngày 20/10/2016

Không có cái bắt tay nào

Kết thúc cuộc tranh luận, bà Clinton rời khỏi sân khấu trước. Bà không bắt tay ông Trump, cũng như lúc bắt đầu lên sân khấu, 2 người mặt lạnh tanh và không bắt tay.

10:03 ngày 20/10/2016

"Nước mắt cá sấu"

Bàn về vấn đề thương mại tự do, ông Trump tấn công các thỏa thuận thương mại mà Mỹ đang tham gia và dọa rút khỏi.

Ông cũng chỉ trích kế hoạch kinh tế của bà Clinton: "Sẽ tăng thuế rất, rất nhiều". Về phần mình, ông nói sẽ  cắt giảm thuế, bao gồm thuế doanh nghiệp. "Chúng ta phải khởi động lại vì đất nước chúng ta đang hấp hối" - ông nói.

Đáp lại, bà Clinton hứa sẽ không "thêm một xu nào" vào nợ công của nước Mỹ. "Nếu bạn phải kế thừa một nền kinh tế tệ hại - như Tổng thống Obama kế thừa từ thời Bush, mọi chuyện sẽ rất khó khăn" - bà nói rồi khen ngợi ông Obama đã cứu nền kinh tế Mỹ. "Chúng ta đã đứng vững nhưng chưa chạy êm xuôi".

Giải thích về kế hoạch kinh tế của mình, bà nói bà muốn có chương trình việc làm lớn nhất kể từ thế chiến II trong lĩnh vực hạ tầng và năng lượng sạch. Song song đó là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, khu vực tạo ra 2/3 công ăn việc làm ở Mỹ.

Bà Clinton cũng cáo buộc ông Trump "nước mắt cá sấu" khi nói về chuyện dân Mỹ mất việc làm". "Chỉ có một người trên sân khấu này chuyển việc làm qua Mexico, đó là Donald" - bà khẳng định, không quên nhắc lại nghi án ông Trump mua thép giá rẻ của Trung Quốc để làm công trình, gây thiệt hại cho thị trường Mỹ.

Về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), bà Clinton tái khẳng định bà không ủng hộ. "Khi nhìn thấy thỏa thuận cuối cùng của TPP, tôi phản đối nó. Nó không phù hợp các tiêu chuẩn của tôi".

img Bà Clinton tố ông Trump “đi đêm” với Trung Quốc

(NLĐO) – Bà Hillary Clinton hôm 4-10 chỉ trích ông Trump sau khi có thông tin ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa mua thép Trung Quốc thay vì Mỹ cho 2 dự án công trình gần đây của ông.

09:44 ngày 20/10/2016

Tổng thống Putin nghĩ gì về ông Trump?

Ông Trump nhiều lần tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khen ngợi ông. Tuy nhiên, điều này dường như không chính xác.

Năm 2015, ông chủ Điện Kremlin sử dụng từ “Yarkii” (tiếng Nga) để mô tả về ứng viên Cộng hòa. Các chuyên gia ngôn ngữ tiếng Nga dịch từ này là “tài giỏi” hoặc “sáng láng”. Nhưng Tổng thống Putin đã phủ nhận ông nói ông Trump “tài giỏi” trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN hồi tháng 6.

Nhà báo Fareed Zakaria của CNN nói: “Ông gọi ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa (Mỹ) Donald Trump là người “tài giỏi”, “xuất sắc”, “tài năng”. Nhà lãnh đạo Nga đáp lời: “Tại sao các ông lúc nào cũng thay đổi ý nghĩa câu nói của tôi. Tôi chỉ nói rằng ông ấy là một “người nổi bật”. Chẳng lẽ nhìn ông ấy không “nổi” hay sao? Ngoài ra, tôi không nói thêm bất cứ điều gì về ông ấy”.

img Ông Trump bất ngờ đổi thái độ về ông Putin

(NLĐO) - Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa (Mỹ) Donald Trump hôm 5-10 “rút lại” những lời khen dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời nói rằng ông không chắc chắn về mối quan hệ của mình với ông chủ Điện Kremlin.

09:32 ngày 20/10/2016

Bàn về nhập cư

Ông Wallace tiếp tục gợi chuyện: “Hầu như không có vấn đề nào chia rẽ 2 ông bà nhiều bằng vấn đề nhập cư”.

Chỉ tay về phía 4 phụ nữ có con bị giết bởi những người nhập cư trái phép vào Mỹ đang ngồi dưới hàng ghế khán giả, ông Trump đáp: “Chúng ta phải xây biên giới kiên cố, quét sạch ma túy khỏi đất nước. Bà ấy (Clinton) lại muốn biên giới mở. Chúng ta nhìn thấy một vài gã xấu ở đây và sẽ tống cổ họ. Tất cả chúng ta đều muốn xây tường”. Ông nhắc lại tuyên bố xây một bức tường chặn người nhập cư bất hợp pháp giáp biên giới Mexico.

 

Ông Trump vừa suy nghĩ câu trả lời vừa tranh thủ ghi chép. Ảnh: AP
Ông Trump vừa suy nghĩ câu trả lời vừa tranh thủ ghi chép. Ảnh: AP

 

Trong khi đó, bà Clinton giới thiệu một số vị khách mời của mình, bao gồm những người nhập cư trái phép vào Mỹ hoặc những người có cha mẹ là người nhập cư không giấy tờ tùy thân sinh sống tại Mỹ, rồi lên án “áp lực trục xuất” những người này của ông Trump là “không thực tế”, khiến đất nước bị chia rẽ.

Bà cũng cáo buộc ứng viên Cộng hòa lợi dụng công nhân nhập cư không giấy tờ tùy thân xây tháp Trump Tower cho ông, sau đó trả công bằng đồng lương rẻ mạt.

Bà còn mỉa mai ông Trump dường như “bị chặn họng” khi gặp Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto để bàn về kế hoạch xây tường dọc biên giới hai nước. Chỉ sau khi rời khỏi Mexico, ông mới dám mạnh miệng trở lại. Chuyến thăm này của ông Trump gián tiếp làm Bộ trưởng Tài chính Mexico Luis Videgaray mất chức vì tham gia sắp xếp cuộc gặp cho tỉ phú New York.

img Mexico sẽ đòi lại đất nếu ông Trump làm tổng thống Mỹ?

(NLĐO) - Nếu ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ, Mexico nên đòi Mỹ trả lại đất.

09:29 ngày 20/10/2016

Đám đông chế giễu khi ông Trump nói "tôn trọng phụ nữ"

Một lần nữa, ông Trump bị hỏi tại sao có đến 9 phụ nữ tố ông tấn công tình dục. "Trước hết, những câu chuyện đó phần lớn đã bị lật tẩy. Toàn là dối trá và tưởng tượng" - ông Trump nói, kèm theo lời buộc tội chính ê kíp của bà Clinton đã lôi những phụ nữ đó ra.

Tỉ phú Mỹ nhấn mạnh: "Tôi thậm chí không cần phải xin lỗi vợ mình - người đang ngồi ngay đây - vì tôi chả làm gì sai cả".

Nhưng ngay sau khi ông Trump nói: "Không ai tôn trọng phụ nữ hơn tôi", người dẫn chương trình phải ngăn tiếng chế giễu ồ lên từ đám đông. "Yên lặng nào mọi người" - ông này kêu gọi.

Bà Clinton lên tiếng: "Donald nghĩ rằng xem thường phụ nữ sẽ khiến ông ta giỏi giang hơn". Donald là người như vậy đó. Đến lượt chúng ta chứng tỏ mình là ai và đất nước này là như thế nào. Hãy xác định rõ chúng ta muốn gì từ tổng thống tiếp theo của mình".

img Ông Trump "sàm sỡ như bạch tuộc"

(NLĐO) – Ba người phụ nữ vừa lên tiếng tố những hành động thiếu đứng đắn của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump trong quá khứ.

09:16 ngày 20/10/2016

Quỹ Clinton là "doanh nghiệp tội phạm"

Trump cáo buộc Quỹ Clinton mà nhà Clinton điều hành la "doanh nghiệp tội phạm", nhận tiền từ Ả Rập Saudi bất chấp những lo ngại về nhân quyền tại nước này. Ông còn nói người dân Haiti "ghét nhà Clinton".

"Bill và tôi đã giúp đỡ Haiti nhiều năm nay" - bà Clinton đáp trả, đồng thời nhấn mạnh 90% tiền của quỹ đã đến đúng nơi cần. Trong khi đó, theo bà, Quỹ Trump chi tiền để làm bức chân dung ông Trump.

08:49 ngày 20/10/2016

Bà Clinton: Putin "muốn thấy một con rối làm tổng thống Mỹ"

Người dẫn dắt buổi tranh luận hỏi bà Clinton về bài phát biểu được trả tiền tại một ngân hàng. Trong đó, bà đề cập khả năng thi hành chính sách biên giới mở và thương mại mở nếu đắc cử.

Clinton giải thích khi ấy bà đang nói tới chính sách năng lượng, đồng thời hách thức ông Trump “tẩy chay” người Nga sau vụ trang web Wikileaks rò rỉ nhiều tài liệu, email trong nhóm tranh cử của bà. “Donald Trump liệu có thừa nhận và lên án người Nga đứng sau (vụ rò rỉ) này? Hoặc ông ta có khẳng định sẽ không nhận sự giúp đỡ của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc bầu cử Mỹ (8-11)?”.

"Chuyển hướng tuyệt đấy" - ông Trump chế nhạo.

 

Ông Trump trả lời tại cuộc tranh luận. Ảnh: BBC
Ông Trump trả lời tại cuộc tranh luận. Ảnh: BBC

 

Ông Trump chỉ vào bà Clinton: "Putin không hề tôn trọng người này".

Bà Clinton: "À, đó là vì ông ta thích thấy một con rối làm tổng thống".

Ông Trump cãi lại: "Bà là con rối".

Ông Trump khen ông Putin "khôn ngoan" và "chơi gác" được bà Clinton. "Dĩ nhiên tôi lên án bất cứ vụ tấn công mạng nào của Nga. Tôi không biết Putin. Ông ta nói nhiều điều tốt về tôi" - ông Trump nói thêm.

img Tổng thống Nga lên tiếng về bầu cử Mỹ

(NLĐO) – Tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh Các nền kinh tế lớn mới nổi (BRICS) diễn ra ở bang Goa - Ấn Độ hôm 16-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow không tìm kiếm sự đối đầu với Washington.

08:37 ngày 20/10/2016

Câu hỏi đầu tiên

Câu hỏi đầu tiên: Ông/bà muốn thấy Tòa án Tối cao phát huy sức mạnh ở những nơi nào và quan điểm của hai người về cách diễn giải của Hiến pháp?

Bà Clinton trả lời: “Tòa án tối cao nên đứng về phía người dân Mỹ, không phải tập đoàn và những người giàu có. Tòa án tối cao nên đại diện cho tất cả chúng ta”.

Ông Trump cho biết ông sẽ bổ nhiệm các thẩm phán thông thuộc đời sống và sẽ là "những học giả tuyệt vời" bảo vệ quyền sử dụng súng cũng như diễn giải Hiến pháp theo đúng ý định của những người viết ra.

08:02 ngày 20/10/2016

Không khí trước cuộc tranh luận

 

Ứng viên phó tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, ông Mike Pence (phải) trò chuyện với các phóng viên CNN trước cuộc tranh luận. Ảnh: REUTERS
Ứng viên phó tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, ông Mike Pence (phải) trò chuyện với các phóng viên CNN trước cuộc tranh luận. Ảnh: REUTE
Sân khấu tại Trường ĐH Nevada đã sẵn sàng. Ảnh: Reuters
Sân khấu tại Trường ĐH Nevada đã sẵn sàng. Ảnh: Reuters

 

Người ủng hộ bà Clinton. Ảnh: Reuters
Người ủng hộ bà Clinton. Ảnh: Reuters

 

Người ủng hộ ông Trump tập trung tại Las Vegas trước cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters
Người ủng hộ ông Trump tập trung tại Las Vegas trước cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters

 

Máy bay chở ông Trump và bà Clinton đáp xuống Las Vegas gần như cùng lúc hôm 18-10. Ảnh: Reuters
Máy bay chở ông Trump và bà Clinton đáp xuống Las Vegas gần như cùng lúc hôm 18-10. Ảnh: Reuters

 

07:49 ngày 20/10/2016

Cơ hội cuối cùng cho ông Trump

Hàng chục triệu cử tri dự kiến sẽ theo dõi cuộc tranh luận cuối cùng tối 19-10 (giờ địa phương). Theo chiến lược gia đảng Cộng hòa Charlie Black, ông Trump sẽ phải tranh luận một cách hiệu quả về các vấn đề - bao gồm việc làm - nếu còn muốn nắm trong tay bất kỳ cơ hội trở lại đường đua nào.

 

Người ủng hộ ông Trump tập trung tại Las Vegas trước cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters
Người ủng hộ ông Trump tập trung tại Las Vegas trước cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters

 

Con gái của ông Trump, Ivanka, cũng là cố vấn cho cha mình, tin rằng cha cô sẽ “làm điều đúng” sẽ chấp nhận kết quả bầu cử ngày 8-11 bất kể đó là gì. Khi được hỏi liệu cuộc bầu cử Mỹ có yếu tố gian lận, Ivanka trả lời rằng các phương tiện truyền thông “cay độc” đối với cha cô.

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo