xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà Clinton, ông Trump thắng lớn ở Arizona

Xuân Mai (Theo BBC, CNN)

(NLĐO) - Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc đua vào Nhà Trắng khi chắc chắn thắng lớn trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Arizona hôm 22-3 (giờ địa phương).

Theo đài CNN, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy tỉ phú Trump giành chiến thắng với 45,9% số phiếu ủng hộ, bỏ xa Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz (21,6%) và Thống đốc bang Ohio John Kasich (10,2%).

Theo quy định, người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của đảng Cộng hòa ở Arizona sẽ giành trọn phiếu đại cử tri của bang này. Do đó, ông Trump vừa bỏ túi thêm 58 phiếu đại cử tri.

 

Ông Trump nhận được thêm 58 phiếu đại cử tri tại bang Arizona. Ảnh: Reuters
Ông Trump nhận được thêm 58 phiếu đại cử tri tại bang Arizona. Ảnh: Reuters

 

Về phía đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Arizona với 61% số phiếu ủng hộ, trội hơn hẳn so với đối thủ đồng đảng là ông Bernie Sanders (36%).

Các cuộc thăm dò cho thấy thông điệp chống người nhập cư của đại gia bất động sản Trump nhận được sự ủng hộ lớn từ các cử tri bảo thủ ở Arizona. Trong khi đó, bà Hillary tiếp tục đà tiến nhờ sự hậu thuẫn của các cử tri người Mỹ gốc Latinh tại Arizona.

 

Bà Hillary Clinton cũng đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Arizona với 61% số phiếu ủng hộ. Ảnh: AP
Bà Hillary Clinton cũng đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Arizona với 61% số phiếu ủng hộ. Ảnh: AP

 

Ngoài Arizona, ngày 22-3 còn chứng kiến cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại 2 bang miền Tây nước Mỹ khác là Idaho và Utah. Ở cả 2 bang này, Thượng nghị sĩ Sanders “đè bẹp” bà Clinton.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Ted Cruz đang trội hơn hai đối thủ cùng đảng Cộng hòa tại bang Utah. Nếu giành được 50% số phiếu ủng hộ, ông Ted Cruz sẽ có trọn 40 phiếu đại cử tri ở bang này. Trái lại, nếu không ứng viên nào đạt được đa số phiếu thì số phiếu đại biểu sẽ được chia theo tỉ lệ. Điều đó có nghĩa ông Trump cũng sẽ nhận được phiếu đại cử tri.

Chiến thắng lần này của ông trùm Trump càng gây khó khăn cho nỗ lực ngăn chặn của hai đối thủ Cruz và Kasich.

Trong bài phát biểu sau chiến thắng ở TP Seattle, bà Clinton đã đề cập đến hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở Bỉ hôm 22-3, đồng thời ám chỉ đối thủ Trump khi kêu gọi cử tri chọn ra một người lãnh đạo mạnh mẽ, thông minh và trên tất cả là dập tắt được các mối đe dọa chứ không phải gây thêm nỗi lo sợ.

 

Thống kê phiếu đại cử tri tình đến ngày 23-3

Đảng Dân chủ

- Bà Hillary Clinton: Hiện nắm 1.681 phiếu trên tổng số 2.383 phiếu cần thiết để được đề cử (còn thiếu 702 phiếu)

- Ông Bernie Sanders: HIện nắm 927/2.383 phiếu (thiếu 1.456 phiếu)

Đảng Cộng hòa

- Ông Donald Trump: Hiện nắm 739 trên tổng số 1.237 phiếu cần thiết để được đề cử (thiếu 498 phiếu)

- Ông Ted Cruz: 465/1.237 phiếu (thiếu 772 phiếu)

- Ông John Kasich: 143/1.237 phiếu (thiếu 1.094 phiếu)

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo