xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà Clinton thoát bê bối email, ông Trump nổi giận

P.Nghĩa (Theo BBC, RT)

(NLĐO) – Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tuyên bố không đưa ra cáo buộc hình sự chống lại cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton liên quan đến bê bối sử dụng email cá nhân cho công việc.

Giám đốc FBI James Comey cho biết trường hợp của bà Clinton chưa đủ cấu thành một vụ án hình sự nhưng lưu ý rằng ứng viên tổng thống sáng giá của đảng Dân chủ đã “hết sức bất cẩn” đối với những thông tin mật.

Quyết định của FBI giúp bà Clinton trút bớt một gánh nặng trong chiến dịch tranh cử của mình. Vài giờ sau thông báo, nữ cựu Ngoại trưởng Mỹ xuất hiện cùng Tổng thống Barack Obama ở bang Bắc Carolina. Tuy nhiên, 2 người không đề cập tới vụ email.

"Tôi có mặt ở đây hôm nay vì tôi tin tưởng ở Hillary Clinton. Chưa bao giờ có ứng viên nam hay nữ nào vượt trội so với bà ấy. Chưa bao giờ! Bà ấy sẽ là nguyên thủ quốc gia khiến chúng ta tự hào khắp thế giới" - Tổng thống Obama nhấn mạnh.

Đây là lần đầu tiên ông Obama công khai ủng hộ chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Hai người đã cùng di chuyển bằng chuyên cơ Không lực 1 đến Bắc Carolina.

Bà Clinton (trái) thở phào khi chấm dứt sự đeo đẳng về pháp lý liên quan tới bê bối email. Ảnh: AP
Bà Clinton (trái) thở phào khi chấm dứt sự đeo đẳng về pháp lý liên quan tới bê bối email. Ảnh: AP

Về quyết định của FBI, phe Cộng hòa được cho là sẽ sử dụng nhận xét của ông Comey (“hết sức bất cẩn” đối với thông tin nhạy cảm) để làm khó cựu ngoại trưởng từ đây cho tới cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Ứng viên Cộng hòa Donald Trump gọi quyết định trên là “rất không công bằng”, có yếu tố “gian lận”.

Cũng có mặt tại Bắc Carolina nhưng sau bà Clinton vài giờ, ông Trump nói: "Bà ta đang cười nhạo sự ngu ngốc trong hệ thống của chúng ta". Tỉ phú Mỹ từ trước đến nay liên tục chỉ trích bà Clinton phạm pháp khi xóa bỏ hơn 3.000 email mà bà cho là cá nhân và không liên quan đến công vệc.

"Bà ta đã nói dối cả đất nước khi nói mình không hề gửi thông tin mật từ email cá nhân. Cuộc sống của người dân Mỹ đang gặp nguy hiểm vì Hillary Clinton" - ông Trump cáo buộc trước khi tấn công dữ dội sự xuất hiện của Tổng thống Obama bên cạnh bà Clinton là "hành động bừa bãi" của một tổng thống "không biết mình đang làm gì".

FBI đã kết thúc cuộc điều tra sau khi thẩm vấn bà Clinton suốt 3 giờ vào cuối tuần qua. Nữ cựu Ngoại trưởng khẳng định bà không cố ý gửi bất kỳ tài liệu mật nào từ tài khoản email của mình. Tuy nhiên, các nhà điều tra phát hiện khoảng 110 email đến hoặc đi từ tài khoản email cá nhân của bà Clinton có chứa thông tin mật.

Hôm 4-7, trang web WikiLeaks công bố 1.258 email của bà Clinton liên quan đến cuộc chiến tranh của Mỹ tại Iraq. Người sáng lập trang web, ông Julian Assange, cho rằng bằng đó email là đủ để kết tội bà Clinton. Trước đó, WikiLeaks cũng tung ra 30.322 email, bao gồm 7.570 tài liệu được gửi bởi bà Clinton.

Bộ Tư pháp Mỹ là người cuối cùng ra quyết định có nên khởi tố bà Clinton hay không nhưng Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch đã nói rằng bà sẽ làm theo đề nghị của FBI.

Giải thích về việc sử dụng email cá nhân cho công việc, nữ cựu Ngoại trưởng Mỹ miêu tả đó là một “sai lầm” và lẽ ra bà nên lập 2 tài khoản email. Bà nói: “Tôi xin lỗi về điều đó. Tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo