xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà Yingluck lần đầu lên tiếng sau đảo chính

Xuân Mai (Theo Reuters, Straits Times)

(NLĐO) - Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm 1-6 đã gửi lời cám ơn đến những người ủng hộ thông qua một thông điệp trên trang xã hội Facebook.

Cựu thủ tướng Thái Lan đã viết trên trang Facebook cá nhân: “Trong tuần qua, nhiều thay đổi đã diễn ra ở đất nước chúng ta. Nhiều người đã bà tỏ sự quan tâm và hỏi tôi đang làm gì. Tôi muốn nhân cơ hội này cảm ơn vì tất cả những tin nhắn của các bạn trên Facebook cũng như qua nhiều kênh khác. Tôi muốn một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua”.

 

Cựu thủ tướng gửi lời cám ơn người ủng hộ qua mạng xã hội Facebook. Ảnh: Reuters
Cựu thủ tướng gửi lời cám ơn người ủng hộ qua mạng xã hội Facebook. Ảnh: Reuters

 

Đây được cho là thông điệp đầu tiên của bà Yingluck gửi đến người dân sau cuộc đảo chính ngày 22-5. Lời nhắn của cựu thủ tướng đi kèm với một bức ảnh của bà và con trai. Được biết bà Yingluck đang ở thủ đô Bangkok và buộc phải báo cáo với Hội đồng Giữ gìn trật tự và hòa bình quốc gia (NCPO) nếu muốn rời khỏi đây.

Cùng ngày, hàng trăm người biểu tình đã tụ tập tại trung tâm thương mại chính ở giữa thủ đô Bangkok để phản đối cuộc đảo chính hôm 22-5 của quân đội nước này.

 

Quân đội và xe thiết giáp trang bị súng được triển khai trên đường phố Bankok đối phó các cuộc biểu tình hôm 1-6. Ảnh: AP
Quân đội và xe thiết giáp trang bị súng được triển khai trên đường phố Bankok đối phó các cuộc biểu tình hôm 1-6. Ảnh: AP

 

Trong khi đó, chính phủ Thái Lan đã triển khai hàng ngàn cảnh sát và binh sĩ trên các đường phố Bangkok nhằm ngăn chặn người biểu tình.

Khoảng 20 người biểu tình đã thực hiện điệu nhảy flashmob thể hiện sự phản đối cuộc đảo chính. Cảnh sát Thái Lan cũng đã bắt giữ một số người biểu tình tụ tập trên đường dẫn đến một trung tâm mua sắm lớn.

 

Cảnh sát Thái Lan mặc thường phục bắt giữ một người biểu tình ngày 1-6. Ảnh: AP

Cảnh sát Thái Lan mặc thường phục bắt giữ một người biểu tình ngày 1-6. Ảnh: AP

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo