xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắc Kinh vừa đánh vừa xoa

Xuân Mai

Tờ Chosun Ilbo ngày 4-7 dẫn nguồn Cơ quan Tình báo Hàn Quốc (NIS) tiết lộ Triều Tiên sẽ bán quyền đánh bắt cá cho Trung Quốc với giá 30 triệu USD nhằm bù đắp nguồn thu ngoại tệ bị teo tóp do tác động của các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo NIS, Triều Tiên đã cấp quyền đánh bắt cho 1.500 tàu cá Trung Quốc, nhiều gấp 3 lần những năm trước đó. Các tàu cá Trung Quốc thường xuyên xâm phạm lãnh hải Hàn Quốc hoặc vùng biển trung lập, sau đó chạy về phía Triều Tiên ẩn nấp khi bị tàu tuần tra Seoul truy đuổi. NIS cho biết ngư dân Triều Tiên ngày càng bất mãn do hải sản đang cạn kiệt vì bị khai thác quá mức và ô nhiễm trở nên tồi tệ hơn.

Theo báo Asahi (Nhật Bản), nhu cầu hải sản trong nước tăng cao cũng khiến tàu cá Trung Quốc lấn át tàu Nhật trên biển Hoa Đông. Bất chấp hiệp ước đánh bắt song phương đạt được vào năm 2000 cho phép ngư dân Nhật Bản và Trung Quốc khai thác chung ở biển Hoa Đông, vùng biển này giờ đây tràn ngập tàu cá Trung Quốc trong khi tàu Nhật giảm từ khoảng 800 tàu của năm 1950 xuống còn 8 chiếc năm nay. Theo các tổ chức nghề cá Nhật Bản, hơn 100 tàu Trung Quốc thường xuyên đánh bắt ở khu vực này và dùng loại lưới cào kéo dọc đáy biển khiến ngư dân Nhật Bản “trắng tay”.

Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển Hàn Quốc Ảnh: SCMP
Tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển Hàn Quốc Ảnh: SCMP

Nhằm kiềm chế sự bành trướng của Trung Quốc trên biển Hoa Đông cũng như biển Đông, chính phủ Nhật Bản đang phối hợp với các thành viên thuộc Nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) để ra tuyên bố chung yêu cầu Bắc Kinh tôn trọng phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) - dự kiến đưa ra ngày 12-7 về vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở biển Đông. Các nguồn tin cho biết tuyên bố chung của G7 dự định yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, cụ thể là giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp pháp lý. Dù một số thành viên G7 tỏ ra khá thận trọng nhưng Nhật Bản đang thuyết phục họ.

Trước đó, trong buổi họp báo được tổ chức vào ngày Nhật Bản đảm nhận chức vụ chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 7, Đại sứ Nhật Bản ở Liên Hiệp Quốc Koro Bessho cho biết Hội đồng Bảo an sẽ bàn luận về tranh chấp lãnh hải trên biển giữa Trung Quốc và các nước khác nếu có yêu cầu từ các thành viên.

Theo Reuters, Trung Quốc liên tục khẳng định không quan tâm đến vụ kiện của Philippines nhưng càng gần thời điểm ra phán quyết, Bắc Kinh càng ra sức tuyên truyền để biện hộ cho hành động ngang ngược của mình, bao gồm việc đăng tải một loạt bài viết tuyên truyền trên báo chí trong và ngoài nước. Song song đó, Trung Quốc cho rằng Mỹ chống lưng cho một số quốc gia liên quan tới tranh chấp ở biển Đông để thách thức nền kinh tế thứ hai thế giới.

Dường như đoán được những bất lợi gặp phải sau phán quyết của PCA, báo China Daily của Trung Quốc hôm 4-7 bất ngờ cho biết nước này sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Philippines nếu Manila phớt lờ kết quả vụ kiện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo