xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bác sĩ đẫm mồ hôi mổ bắt con cho sản phụ nghi nhiễm virus corona

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, The New York Times)

(NLĐO) - Một phụ nữ Trung Quốc nghi nhiễm virus corona mới đã hạ sinh con trai an toàn bằng phương pháp sinh mổ ở TP Vũ Hán, tâm điểm của dịch bệnh.

Cuối tuần rồi, bác sĩ thực hiện ca sinh mổ cho biết tình trạng của sản phụ 27 tuổi trở nên xấu đi và đứa trẻ gây áp lực quá lớn cho người phụ nữ. Đồng thời, cô không thể điều trị bệnh đúng cách do mang thai.

Bệnh viện quyết định tiến hành phẫu thuật dù bị đánh giá là rất nguy hiểm. Lúc đó, sản phụ sốt và ho không ngừng, còn các bác sĩ đối mặt nguy cơ lây virus corana mới.

Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật, Zhao Yin, phó giám đốc khoa sản tại Bệnh viện Liên đoàn Vũ Hán, phải mặc hai bộ đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và kính bảo hộ trong suốt quá trình phẫu thuật kéo dài một giờ.

"Tôi hầu như không thể nhìn hay nghe thấy bất cứ điều gì. Người tôi đẫm mồ hôi" – bác sĩ Zhao nói với truyền hình nhà nước Trung Quốc.

Bác sĩ đẫm mồ hôi mổ bắt con cho sản phụ nghi nhiễm virus corona - Ảnh 1.

Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật, Zhao Yin, phó giám đốc khoa sản tại Bệnh viện Liên đoàn Vũ Hán, phải mặc hai bộ đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và kính bảo hộ trong suốt quá trình phẫu thuật kéo dài một giờ. Ảnh: TikTok

Sản phụ - chỉ được xác định là Xiaoyan - đã mang thai 37 tuần và nghi bị nhiễm virus corona mới vào đầu tháng 1. Tuy nhiên, chưa rõ người phụ nữ có mắc bệnh hay không.

Sau khi chào đời, bé trai nặng 3,1 kg nhanh chóng được gửi về nhà để tránh nguy cơ phơi nhiễm với virus trong bệnh viện. "Tôi chỉ muốn con tôi khỏe mạnh" - cô Xiaoyan chia sẻ.

Tính đến hôm 2-2, ít nhất 304 người đã thiệt mạng vì virus corona mới ở Trung Quốc, cộng thêm hơn 2.000 trường hợp mắc bệnh trong 24 giờ qua. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bắc Kinh, gần 14.380 người trên toàn cầu đã nhiễm loại virus chết người này. Phần lớn các trường hợp được ghi nhận bên trong lãnh thổ Trung Quốc; khoảng 100 trường hợp khác xuất hiện tại ít nhất 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bác sĩ đẫm mồ hôi mổ bắt con cho sản phụ nghi nhiễm virus corona - Ảnh 2.

Trung Quốc gấp rút xây dựng bệnh viện tại TP Vũ Hán. Ảnh: AP

Bác sĩ đẫm mồ hôi mổ bắt con cho sản phụ nghi nhiễm virus corona - Ảnh 3.

Trẻ em Manila - Philippines đeo khẩu trang đi học. Ảnh: AP

Đáng lo ngại, tất cả tỉnh và vùng lãnh thổ của Trung Quốc hiện đã bị dịch bệnh bao trùm. Những quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc bị ảnh hưởng bao gồm Thái Lan, Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan, Úc, Malaysia, Macau, Nga, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Đức, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Canada, Anh, Việt Nam, Ý, Ấn Độ, Philippines, Nepal, Campuchia, Sri Lanka, Phần Lan, Thụy Điển và Tây Ban Nha.

Tân Hoa Xã đưa tin Bắc Kinh đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) giúp mua vật tư y tế cần thiết khẩn cấp từ các nước thành viên của khối.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo