xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bài học "đùa với lửa" ở Đài Loan

Hải Ngọc

Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) hôm 18-5 cho biết tất cả trường học sẽ đóng cửa cho tới ngày 28-5 và học sinh chuyển sang học trực tuyến.

Cũng trong ngày 18-5, Đài Loan ghi nhận 240 ca mắc Covid-19 mới và 2 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt là 2.260 và 14.

Được khen ngợi là phòng chống dịch Covid-19 "tiêu chuẩn vàng", cả năm 2020 Đài Loan ghi nhận chưa tới 1.000 ca bệnh, 90% trong đó đến từ bên ngoài hòn đảo 24 triệu dân, 12 trường hợp tử vong và 253 ngày liền không có ca lây nhiễm cộng đồng nào, theo báo The Guardian (Anh).

Tới ngày 14-5, số ca bắt đầu "nhảy" lại với 29 ca mắc trong cộng đồng, sau đó là 180 ca mới ngày 15-5, 206 ca ngày 16-5 và 333 ca ngày 17-5. Như vậy, chỉ trong tuần qua, Đài Loan ghi nhận gần 1.000 ca nội địa mới.

Bài học đùa với lửa ở Đài Loan - Ảnh 1.

Một trường học ở Đài Bắc được khử khuẩn hôm 16-5 Ảnh: REUTERS

Đợt bùng phát dịch này bắt đầu từ ngày 20-4 với 2 ca nhiễm của 2 phi công thuộc Hãng Hàng không China Airlines. Cả China Airlines và khách sạn Novotel ở sân bay Đào Nguyên (TP Đài Bắc), nơi các phi hành đoàn được cách ly, đều đã bị phạt vì vi phạm quy định phòng dịch. TS Chiou Shu-ti, cựu quan chức y tế Đài Bắc, cảnh báo giới chức đang "đùa với lửa" khi nới lỏng quy định cách ly. Từ giữa tháng 4, các thành viên phi hành đoàn chỉ phải cách ly 3 ngày, sau đó tự theo dõi sức khỏe bắt buộc.

Đến ngày 17-5, các ca mắc mới đã lan ra 9 thành phố và huyện, tập trung ở miền Bắc với nhiều ổ dịch lớn tại Đài Bắc và Tân Bắc. Nhiều ca trong đó không có liên hệ trực tiếp với khách sạn Novotel hay sân bay Đào Nguyên và tất cả đều nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Anh.

Song song với việc thắt chặt phòng dịch, Đài Loan đang đẩy nhanh tiến độ mua và nhận vắc-xin Covid-19. Theo Reuters, đến nay Đài Loan mới nhận được 300.000 liều của AstraZeneca và chưa tới 1% dân số hòn đảo được tiêm chủng. Hiện người đại diện Đài Loan ở Mỹ, bà Hsiao Bi-khim, đang thương lượng để nhận được một phần trong số vắc-xin mà Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến gửi cho bên ngoài.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo