xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ban quản lý đập Tam Hiệp lên tiếng sau đợt lũ trên sông Dương Tử

Phạm Nghĩa (Theo Tân Hoa Xã, The Washington Post, CGTN)

(NLĐO) – Tân Hoa Xã hôm 8-7 dẫn lời ban quản lý đập Tam Hiệp cho biết con đập này còn đủ khả năng điều tiết lũ sau trận lũ đầu tiên trên sông Dương Tử cuối tuần trước.

Theo Trung tâm Thông tin và Truyền thông đập Tam Hiệp, con đập còn đủ sức đối phó với lũ lụt thậm chí còn lớn hơn ở sông Dương Tử. Trợ lý giám đốc trung tâm này, Bao Zhengfeng, cho biết: "Tình hình lũ lụt hiện tại ở dòng chính của sông Dương Tử chưa đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, hồ chứa đập Tam Hiệp vẫn còn trữ được nước".

Đợt lũ đầu tiên của sông Dương Tử chảy vào đập Tam Hiệp hôm 2-7 với lưu lượng dòng chảy cao nhất là 53.000 m3 nước/giây, nâng mực nước của hồ chứa lên 149 m. Tuy nhiên, ông Bao nói rằng hồ chứa có thể chứa nước lên tới mức 175 m.

Ông Bao cũng bác bỏ tuyên bố việc xả lũ của đập Tam Hiệp gây ra ngập lụt ở các thành phố vùng hạ lưu. Thay vào đó, chúng bị ngập úng do "các trận mưa lớn làm quá tải hệ thống thoát nước".

Ban quản lý đập Tam Hiệp lên tiếng sau đợt lũ trên sông Dương Tử - Ảnh 1.

Đập Tam Hiệp xả lũ. Ảnh: CGTN

Ban quản lý đập Tam Hiệp lên tiếng sau đợt lũ trên sông Dương Tử - Ảnh 2.

Các nhân viên cứu hộ sơ tán người dân trên một chiếc bè ở tỉnh Giang Tây hôm 8-7. Ảnh: AP

Năm ở TP Nghi Xương, trung tâm tỉnh Hồ Bắc, dự án đập Tam Hiệp đa chức năng bao gồm một con đập dài 2.309 và cao 185 m, khóa tàu 5 tầng cùng 34 máy phát điện thủy điện. Ông Bao cho hay đập Tam Hiệp đóng vai trò lớn trong việc kiểm soát lũ kể từ khi nó bắt đầu hoạt động. Cụ thể, vào hai năm 2010 và 2012, con đập xử lý lưu lượng dòng chảy hơn 70.000 m3 nước/giây, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu.

Mưa lũ kéo dài từ đầu tháng 6 khiến hơn 120 người thiệt mạng tại Trung Quốc, gây thiệt hại ước tính gần 7 tỉ USD. Vào tối 7-7, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã nâng mức ứng phó lũ lụt, đồng thời gửi các đội phản ứng khẩn cấp tới 11 tỉnh.

Tại huyện Hoàng Mai, TP Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc, các học sinh ở địa phương này hôm 8-7 phải bám vào máy kéo để tới địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học.

Học sinh phải bám vào máy kéo để tới địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học.

Các ngôi trường bị đóng cửa trên khắp tỉnh Hồ Bắc trong năm nay do lệnh phong tỏa Covid-19. Huyện Hoàng Mai nằm ở phía Đông Nam TP Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh, nơi ghi nhận sự bùng phát Covid-19 đầu tiên.

Ban quản lý đập Tam Hiệp lên tiếng sau đợt lũ trên sông Dương Tử - Ảnh 4.

Học sinh ở tỉnh An Huy tham dự kỳ thi đại học hôm 8-7. Ảnh: CFP

Ban quản lý đập Tam Hiệp lên tiếng sau đợt lũ trên sông Dương Tử - Ảnh 5.

Đường phố ngập lụt ở huyện Hấp, tỉnh An Huy hôm 8-7. Ảnh: CFP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo