xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bangkok "ướt sũng" vì mưa lớn

Xuân Mai (Theo Bangkok Post)

(NLĐO) - Đường phố thủ đô Bangkok - Thái Lan ngập lụt và ùn tắc giao thông kéo dài khiến việc đi lại gặp khó khăn, thậm chí một số người không thể đi làm sau trận mưa lớn vào ban đêm.

Ông MR Sukhumbhand Paribatra, thống đốc thủ đô Bangkok, thông báo hôm 21-6: “Chúng tôi xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Tuy nhiên, tình trạng này có thể còn tiếp diễn bởi Bangkok đang ngập chìm trong nước và mưa”.

Nước ngập cao khoảng 20 cm, được ghi nhận cao nhất trong 25 năm qua, khiến ít nhất 3 trường học phải đóng cửa và đường xá trở thành những dòng kênh bất đắc dĩ. Trước đó, Bangkok hứng chịu mưa lớn kéo dài suốt 24 giờ.

Ông MR Sukhumbhand Paribatra, thống đốc Bangkok (giữa). Ảnh: Bangkok Post
Ông MR Sukhumbhand Paribatra, thống đốc Bangkok (giữa). Ảnh: Bangkok Post

Người dân chèo thuyền trên đường phố Bangkok hôm 20-6. Ảnh: Bangkok Post
Người dân chèo thuyền trên đường phố Bangkok hôm 20-6. Ảnh: Bangkok Post

Thống đốc Paribatra cho biết chính quyền đã triển khai nhân lực và thiết bị đến những tuyến đường chính để chuẩn bị đối phó mưa lớn dự kiến diễn ra trong những ngày sắp tới.

Về giải pháp dài hạn, lãnh đạo này cho biết dự án cống thoát nước ở Khlong Bang Sue đang được thực hiện, dự kiến hoàn thành vào tháng 4 năm sau.

Ông Paribatra lý giải tình trạng ngập lụt dai dẳng ở Bangkok là không thể tránh khỏi do vị trí thành phố thấp hơn mực nước biển.

Ông MR Sukhumbhand Paribatra trút nước khỏi ủng cao su. Ảnh: Bangkok Post
Ông MR Sukhumbhand Paribatra trút nước khỏi ủng cao su. Ảnh: Bangkok Post

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho rằng toàn bộ hệ thống thoát nước ở Bangkok cần được sửa chữa sau khi tình trạng giao thông ở 36 khu vực thủ đô trở nên hỗn loạn chỉ vì mưa. Theo ông, những đường ống thoát nước hiện thời quá nhỏ so với lượng nước mưa quá lớn trong khi các dự án xây đường ống thoát lớn hơn chưa hoàn tất.

Phát biểu sau cuộc họp nội các hôm 21-6, ông Prayut cho biết chính quyền thành phố đã chuẩn bị các biện pháp đối phó ngập lụt và những thiết bị như máy bơm nước để hỗ trợ người dân ở khu vực bị ảnh hưởng.

Ông Chatchai Promlert, người đứng đầu Cơ quan Phòng chống và Giảm thiểu thiên tai, cho biết mưa từ chiều 20-6 đến sáng 21-6 gây lũ lụt toàn thành phố với mực nước cao đến 15-20 cm.

Các xe cứu hộ nhỏ được triển khai sẵn sàng hỗ trợ người đi đường trong giờ cao điểm và những dịch vụ sửa chữa cũng như kéo xe cũng được đưa ra. Đến trưa 21-6, hầu hết các tuyến đường đã rút nước.

Tuy nhiên, dự báo Bangkok sẽ có mưa lớn suốt từ ngày 22 tới 26-6, vẽ ra viễn cảnh tiếp tục ngập lụt trên diện rộng,.

Một số hình ảnh ngập lụt ở Bangkok ngày 20 và 21-6


Người dân chạy trên đường phố ngập nước ở quận Chatuchak hôm 20-6. Ảnh: Nation

Người dân chạy trên đường phố ngập nước ở quận Chatuchak hôm 20-6. Ảnh: Nation

Một người phải dắt bộ vì xe chết máy. Ảnh: Nation
Một người phải dắt bộ vì xe chết máy. Ảnh: Nation
Việc đi lại trên đường gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nation
Việc đi lại trên đường gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Nation
Các nhân viên cơ quan thoát nước hỗ trợ điều phối giao thông. Ảnh: BMA
Các nhân viên cơ quan thoát nước hỗ trợ điều phối giao thông. Ảnh: BMA

Cảnh ngập lụt ở đường phố Bangkok. Nguồn: YouTube

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo