xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão Choi-wan ập vào Philippines, hướng tới biển Đông

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Cơn bão nhiệt đới Choi-wan đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng tại Philippines, đồng thời gây ra lũ lụt và lở đất ở miền Nam và miền Trung nước này.

Trung tâm khí tượng thuỷ văn Philippines ngày 2-6 cho biết bão Choi-wan được xác định đi vào khu vực Tây Nam tỉnh Masbate, miền Trung Philippines vào sáng sớm với sức gió khoảng 65 km/giờ.

Bão đang di chuyển về phía Tây Bắc và có thể suy yếu khi di chuyển về phía biển Đông trong ngày 3-6.

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng, bao gồm một thiếu nữ 14 tuổi ở thị trấn Norala, tỉnh Nam Cotabato. Cha của cô bé hiện vẫn mất tích.

Bão Choi-wan ập vào Philippines, hướng tới biển Đông - Ảnh 1.

Người dân sơ tán sau khi bão Choi-wan ảnh hưởng TP Maasin, tỉnh Leyte ngày 1-6. Ảnh: AP

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đã giải cứu hàng chục dân làng bị mắc kẹt trong những ngôi nhà chìm trong nước lũ, bao gồm ở tỉnh Leyte. Hơn 2.600 người đã được sơ tán, chủ yếu do lũ lụt, ở 18 ngôi làng thuộc miền Nam Philippines.

Ngoài ra, hơn 3.000 hành khách và nhân viên tàu hàng bị mắc kẹt ở các cảng biển miền Trung và miền Nam. Một tàu hàng nhỏ chở cát và sỏi được nhìn thấy bị thuỷ thủ đoàn bỏ lại gần thị trấn Albuera để đi tránh bão.

Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão và bão nhiệt đới mỗi năm. Quốc gia Đông Nam Á này cũng nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, một khu vực hoạt động địa chấn thường xảy ra phun trào núi lửa và động đất khiến Philippines trở thành một trong những quốc gia dễ bị thiên tai nhất trên thế giới.

Trong khi đó, Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia Việt Nam ngày 2-6 cho biết vào lúc 13 giờ (giờ Hà Nội), vị trí tâm bão Choi-wan ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc, 121,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 3-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 120,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 13 giờ ngày 4-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc, 121,4 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo