xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão hen suyễn “dội bom” nước Úc

Xuân Mai

Cuộc khủng hoảng “bão hen suyễn” tồi tệ nhất thế giới đang xảy ra ở TP Melbourne, bang Victoria - Úc với sức công phá tương đương “150 quả bom phát nổ cùng lúc”.

Bộ trưởng Y tế Úc Jill Hennessy ngày 30-11 đưa ra so sánh này khi thừa nhận hệ thống y tế và cơ quan cấp cứu ở bang Victoria chưa được chuẩn bị để đối phó tình trạng thời tiết khắc nghiệt dẫn đến “cơn bão hen suyễn”.

Hơn 8.500 người bị hen suyễn đã nhập viện hôm 21-11 sau khi mưa to gió lớn khiến phấn hoa tràn ngập trong không khí.

Ở giai đoạn cao điểm, các cơ sở y tế nhận được 1.900 cuộc gọi khẩn cấp trong vòng 5 giờ, trong đó có 140 cuộc gọi đến cùng một lúc. Dịch vụ cứu thương ở bang Victoria cũng không đủ xe cấp cứu để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến trong cơn “bão hen suyễn” khiến ít nhất 8 người tử vong cho đến giờ.


Bé Rayann Zamani nhập viện ở TP Melbourne - Úc vì hen suyễn Ảnh:The Age

Bé Rayann Zamani nhập viện ở TP Melbourne - Úc vì hen suyễn Ảnh:The Age

Nạn nhân tử vong mới nhất là ông Ranjith Peiris, 58 tuổi, sống ở vùng ngoại ô Roxburgh Park. Ông qua đời tại khu chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Northern đêm 29-11. Người nhà ông Peiris kể rằng phải mất 70 phút để xe cứu thương đến đưa ông nhập viện trong tình trạng hôn mê. Trong 45 phút đầu tiên chờ đợi, ông vẫn còn tỉnh nhưng bị khó thở do hen suyễn.

Ông Munawar Hussain, người sống ở vùng ngoại ô Broadmeadows, thậm chí còn đợi xe cứu thương đến 2 giờ. Sau đó, con gái ông Hussain đã tự lái xe đưa cha mình đến bệnh viện.

Các nhân viên bệnh viện đã cấp cứu cho ông Hussain ngay tại bãi đậu xe sau khi ông chết lâm sàng trong vài phút. Điều kỳ diệu xảy ra khi ông Hussain tỉnh dậy sau 4 ngày hôn mê và xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh. “Tôi nhớ là mình lên cơn hen suyễn. Tôi bảo con gái gọi xe cứu thương nhưng họ không cho chúng tôi biết khi nào có mặt” - ông Hussain than phiền.

Đối mặt làn sóng chỉ trích, cơ quan cấp cứu bang Victoria hôm 29-11 thông báo sẽ mở cuộc điều tra về tình trạng quá tải nêu trên. Điều này đặc biệt quan trọng bởi người dân TP Melbourne được cảnh báo hiểm họa có thể còn tiếp tục.

GS Charles Guest cho rằng những người có tiền sử bệnh hen suyễn, cảm hoặc dị ứng có nhiều rủi ro mắc các triệu chứng hen suyễn khi điều kiện thời tiết thay đổi. “Khi có cảnh báo bão và tình trạng thời tiết khắc nghiệt vào mùa xuân hoặc mùa hè, người dân nên ở trong nhà và đóng kín cửa để giảm tiếp xúc phấn hoa” - ông Guest khuyên.

Bão hen suyễn chỉ diễn ra 4 lần trong suốt 30 năm qua tại TP Melbourne, nơi có nhiều công viên và vườn cây. Các chuyên gia y tế cộng đồng khắp thế giới, đặc biệt là châu Âu và Mỹ, đang quan tâm đến mối đe dọa này trong nỗ lực tìm kiếm phương thức đối phó hiệu quả nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo