xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão In-Fa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Bão In-Fa dự kiến đổ bộ vào khu vực đặt kho dầu chiến lược ở tỉnh Chiết Giang - Trung Quốc cuối tuần này.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc dự báo bão In-Fa sẽ đổ bộ tỉnh Chiết Giang vào cuối tuần này sau khi gây ra những trận mưa xối xả và lũ lụt ở tỉnh Hà Nam hồi đầu tuần.

Chiết Giang được biết đến là tỉnh ven biển có một số nhà máy lọc dầu mới và lớn nhất của Trung Quốc cùng nhiều bến cảng.

Cách đây vài ngày, chính quyền TP Chu San, tỉnh Chiết Giang cho ngừng các hoạt động liên quan tới kho dầu chiến lược nói trên vì thông tin bão In-Fa sẽ đổ bộ ngày 25-7 (giờ địa phương). 

Bão In-Fa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc - Ảnh 1.

Tàu thuyền đậu ở cảng TP Chu San ngày 22-7. Ảnh: Tân Hoa Xã

Bão In-Fa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc - Ảnh 2.
Bão In-Fa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc - Ảnh 3.
Bão In-Fa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc - Ảnh 4.
Bão In-Fa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc - Ảnh 5.

Tỉnh Chiết Giang trước giờ bão In-Fa dự kiến đổ bộ. Ảnh: Twitter

Ngoài việc phụ trách hoạt động tiếp nhiên liệu cho các tàu lớn, Chiết Giang còn là nơi đặt khu phức hợp dầu mỏ của Công ty Dầu mỏ và Hoá chất Chiết Giang tại TP Chu San. Nhà máy lọc dầu Trấn Hải thuộc sở hữu của Công ty Sinopec cũng gần với đường đi của bão In-Fa.

Trước đó, ngày 23-7, Trung Quốc kích hoạt cảnh báo cao mức thứ hai đối với bão In-Fa, ban hành cảnh báo màu cam, đồng thời nâng phản ứng kiểm soát lũ lụt và bão khẩn cấp từ mức IV lên mức III.

China.org.cn dẫn lời Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết cơn bão dự kiến đổ bộ các khu vực ven biển phía Bắc của tỉnh Chiết Giang và phía Bắc tỉnh Phúc Kiến trong khoảng thời gian từ chiều 25-7 đến sáng 26-7.

Bão In-Fa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc - Ảnh 6.

Một phụ nữ bế đứa trẻ và đồ đạc lội qua dòng nước lũ ở TP Trịnh Châu ngày 23-7. Ảnh: Reuters

Bão In-Fa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc - Ảnh 7.

Người dân ngồi trên một chiếc máy xúc trên con đường ngập nặng ở TP Trịnh Châu. Ảnh: Reuters

Bão In-Fa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc - Ảnh 8.

Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở TP Trịnh Châu. Ảnh: Reuters

Bão In-Fa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc - Ảnh 9.

Đường phố thành sông ở Trịnh Châu. Ảnh: China Daily

Bão In-Fa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc - Ảnh 10.

Người đi bộ lội qua dòng nước lũ trên một con đường ở TP Trịnh Châu. Ảnh: China Daily

Bão In-Fa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc - Ảnh 11.

Xe cộ mắc kẹt trong một hầm đường bộ ngập nước ở TP Trịnh Châu. Ảnh: Chinatopix

Bão In-Fa trên đường lao thẳng vào kho dầu chiến lược của Trung Quốc - Ảnh 12.

Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc đầu tuần này. Ảnh: CNS

Theo dự báo thời tiết, bão In-Fa có thể gây lũ lụt tàn khốc ở một số khu vực của Trung Quốc như trung tâm tài chính Thượng Hải. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Trung Quốc đã cử các nhóm công tác đến Chiết Giang và Thượng Hải để hỗ trợ và hướng dẫn phòng chống bão.

Bắc Kinh ngày 23-7 cũng ban hành hướng dẫn kiểm soát lũ lụt và cứu trợ cho Chiết Giang, Thượng Hải, Phúc Kiến, Giang Tô, Giang Tây và An Huy.

In-Fa là cơn bão lớn đầu tiên đổ bộ phía Đông Trung Quốc trong mùa mưa bão đỉnh điểm từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay.

Cùng ngày 23-7, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin số người thiệt mạng do lũ lụt ở TP Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã tăng lên 51, trong khi thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 10 tỉ USD.

Trong số 51 người thiệt mạng, có 12 người mắc kẹt trong một tàu điện ngầm bị ngập lụt ở TP Trịnh Châu. Lũ lụt khiến gần 400.000 người ở thành phố 12 triệu dân này phải sơ tán.

Ấn Độ nâng cảnh báo mưa lớn

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) ngày 23-7 ban hành cảnh báo màu đỏ và màu cam cho một số khu vực dự kiến ghi nhận lượng mưa lớn trong 3 ngày tới. Chính quyền bang Maharashtra và Thủ hiến Uddhav Thackeray tuyên bố hỗ trợ tài chính cho thân nhân những người thiệt mạng do lở đất. Theo một quan chức địa phương, 42 người đã thiệt mạng ở quận Raigad và 2 người ở quận Satara trong các vụ lở đất riêng biệt.

Mưa lớn kể từ 2 ngày qua đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở Raigad, Ratnagiri, Palghar, Palghar, Sindhudurg, Kolhapur, Sangli và Satara.

1

Quận Ratnagiri, bang Maharashtra ngập lụt. Ảnh: PTI

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo