xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão lớn tấn công Nhật, Mỹ

XUÂN MAI

Điều đáng lo là bão Jebi hướng đến những khu vực từng bị mưa lũ tàn phá nặng nề và khiến hơn 200 người thiệt mạng ở miền Tây Nhật Bản hồi tháng 7

Bão Jebi mang theo mưa to gió lớn đã càn quét miền Tây Nhật Bản hôm 4-9, gây thiệt hại diện rộng và làm tê liệt giao thông nhiều nơi.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết với sức gió lên đến 216 km/giờ, Jebi được đánh giá là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Nhật Bản kể từ năm 1993. Theo đài NHK, cơn bão khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương và buộc chính quyền khuyến cáo sơ tán hơn 1 triệu dân.

Riêng tại TP Kyoto, một phần trần nhà tại nhà ga địa phương bị sụp đổ khiến một số người bị thương. Ngoài ra, hơn 333.000 hộ gia đình sống trong cảnh mất điện tại một số địa phương.

Theo hãng tin Kyodo, JMA cảnh báo nguy cơ mưa giông và lở bùn ở khắp miền Tây và Đông Nhật Bản sau khi bão đổ bộ vào tỉnh Tokushima trưa 4-9 (giờ địa phương) rồi tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc.

Cơn bão thứ 21 kể từ đầu mùa này ảnh hưởng đến một loạt thành phố lớn như Osaka, Kyoto và Kobe. Theo đài NHK (Nhật Bản), một số khu vực ghi nhận mức thủy triều do ảnh hưởng từ Jebi cao nhất kể từ thời siêu bão Nancy hồi năm 1961. Đường băng của sân bay quốc tế Kansai ở TP Osaka bị ngập nặng trong lúc hơn 600 chuyến bay quốc nội bị hủy. Các chuyến tàu cao tốc nối hai thành phố Osaka và Hiroshima cũng ngừng hoạt động.

Bão lớn tấn công Nhật, Mỹ - Ảnh 1.

Nhiều ôtô bị lật trên đường phố Nhật Bản trong cơn bão Jebi hôm 4-9. Ảnh: TORU HANAI

Gió lớn đã cuốn trôi một tàu chở dầu 2.600 tấn tại vịnh Osaka khiến tàu này đâm vào cây cầu nối sân bay Kansai với TP Izumisano ở Osaka. Cây cầu bị hư hại nhưng may mắn không gây thiệt hại về người.

Điều đáng lo là hướng đi của Jebi khiến nó đến gần những khu vực từng bị mưa lũ tàn phá nặng nề và khiến hơn 200 người thiệt mạng ở miền Tây hồi tháng 7 qua. Trước diễn biến phức tạp của bão, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hủy chuyến thăm vùng Kyushu, một trong các hòn đảo chính phía Nam, để giám sát hoạt động ứng phó của chính phủ. "Tôi thúc giục người dân nhanh chóng thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân, gồm việc chuẩn bị và sơ tán sớm" - ông Abe cho hay.

Tại Mỹ, một số khu vực bờ biển ở các bang Louisiana và Mississippi cũng đang gồng mình chuẩn bị đón bão nhiệt đới Gordon sau khi bão đi qua phía Nam bang Florida và đang trên đường hướng đến vịnh Mexico.

Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) dự báo bão đổ bộ ở khu vực dọc trung tâm vùng duyên hải vịnh Mexico của Mỹ đêm 4-9 (giờ địa phương). Chính quyền các thành phố Gulfport, Biloxi và Long Beach thuộc bang Mississippi đã ra lệnh sơ tán bắt buộc các bến cảng. Một số cảng khác cũng sẽ phải đóng cửa trong trường hợp gió mạnh.

Trong khi đó, hàng chục triệu người ở vùng Trung Tây nước Mỹ đối mặt nguy cơ lũ lụt sau khi mưa lớn được dự báo tiếp diễn. Khu vực này vẫn còn ngập nước sau các cơn bão mạnh cuối tuần qua. Theo đài CBS News (Mỹ), ít nhất 6 bang được cảnh báo lũ.

Bang Iowa nhiều khả năng chịu ảnh hưởng nặng nề với gần 1/3 bang đối mặt nguy cơ bị lũ quét. Ngoài ra, nhiều cơn lốc xoáy càn quét Michigan hồi cuối tuần qua và nhiều địa phương tại bang Wisconsin hứng chịu các trận mưa lớn suốt hai tuần rồi. Lũ lụt ước tính khiến khu vực này thiệt hại khoảng 50 triệu USD cho đến giờ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo