xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão Melor đổ bộ gần khu vực bị siêu bão Haiyan tàn phá

P.Nghĩa (Theo IB TImes, TIME)

(NLĐO) – Hôm 14-12, bão Melor ập vào miền Trung Philippines, gần nơi siêu bão Haiyan tàn phá cách đây 2 năm khiến hơn 6.000 người thiệt mạng.

Tính đến 12 giờ trưa 14-12 (giờ địa phương), bão Melor (tên khác là Nona) đang tiến sát khu vực Mondragon, tỉnh Bắc Samar, cách khu đô thị Catarman khoảng 19 km về phía Đông với sức gió gần tâm bão đạt 150 km/h.

Cơ quan thời tiết Philippines cho biết cơn bão được đánh giá cấp độ 3, tức cấp độ cao nhất đối với một cơn bão nhiệt đới. Siêu bão Haiyan năm 2013 được cảnh báo ở mức độ 5. Bão Melor dự kiến ảnh hưởng tới 3 tỉnh Samar cũng như hầu hết khu vực Bicol, gồm các tỉnh Catanduanes, Sorsogon, Albay và Camarines Sur.

 


Siêu bão Haiyan tàn phá miền Trung Philippines năm 2013. Ảnh: Reuters

Siêu bão Haiyan tàn phá miền Trung Philippines năm 2013. Ảnh: Reuters

 

Một cậu bé người Philippines đang giữ lưới đánh cá tại một ngôi làng ven biển ở thành phố Malabon, phía Đông Manila, trong khi Melor tiếp tục hướng về miền Trung Philippines. Ảnh: EPA
Một cậu bé người Philippines đang giữ lưới đánh cá tại một ngôi làng ven biển ở thành phố Malabon, phía Đông Manila, trong khi Melor tiếp tục hướng về miền Trung Philippines. Ảnh: EPA

Hai tỉnh Leyte đang được đặt cảnh báo dưới cấp độ 1 và 2. Đảo Leyte và Samar là 2 nơi bị siêu bão Haiyan tàn phá nặng nhất hồi năm 2013.

Theo Trung tâm Cảnh báo bão của Hải quân Mỹ, bão Melor dự kiến tiếp cận thủ đô Manila vào sáng 16-12 (giờ địa phương) và hiện di chuyển về hướng Tây với vận tốc 16 km/h.

 

750.000 người dân ở 3 tỉnh miền Trung được sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Reuters
750.000 người dân ở 3 tỉnh miền Trung được sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Reuters

 

Các hãng hàng không Philippine Airlines và Cebu Pacific đã hủy 40 chuyến bay nội địa và tàu bị cấm ra khơi trên đảo Samar từ hôm 13-12, khiến 8.000 người bị mắc kẹt. Đây là những biện pháp phòng ngừa thường thấy ở Philippines – quốc gia hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm.

750.000 người dân ở 3 tỉnh miền Trung được sơ tán đến nơi an toàn, trong khi một số trường học và văn phòng tạm thời đóng cửa. Theo dự báo, cơn bão có khả năng gây ra lũ lụt và sạt lở đất, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản người dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo