xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất chấp biển cấm, khách Trung Quốc lũ lượt nhặt sỏi quý tại bãi biển Nga

Xuân Mai (Theo SCMP)

(NLĐO) - Các nhà ngoại giao Trung Quốc tại Nga cảnh báo công dân nước mình hành xử đúng đắn khi đi du lịch Nga sau nhiều phàn nàn khách Trung Quốc trộm sỏi thủy tinh quý hiếm tại một trong những bãi biển ở TP Vladivostok.

Một đoạn video cho thấy khoảng một chục du khách Trung Quốc nhặt những viên sỏi đầy màu sắc được tạo ra từ tàn dư của các chai thủy tinh ở Vịnh Ussuri và mang chúng đi.

Bất chấp biển cấm, khách Trung Quốc lũ lượt nhặt sỏi quý tại bãi biển Nga - Ảnh 1.

Các du khách Trung Quốc lấy cả túi đựng sỏi. Ảnh: Siberian Times

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vladivostok cho hay: "Một số công ty du lịch nói với khách hàng của họ rằng được phép lấy những viên sỏi thủy tinh khỏi bãi biển nhưng điều đó không đúng. Chúng tôi nhắc nhở du khách và các công ty du lịch Trung Quốc nên hành xử đúng đắn".

Anh Alexander Smolyakov, 34 tuổi, một tài xế ở Vladivostok sống cách bãi biển khoảng 20 km, cho rằng: "Các bạn của tôi ở đó kể khoảng 4-5 xe buýt chở du khách Trung Quốc đến bãi biển mỗi ngày và tất cả họ đều mang sỏi đi".

Bất chấp biển cấm, khách Trung Quốc lũ lượt nhặt sỏi quý tại bãi biển Nga - Ảnh 2.

Sự đặc biệt của những viên sỏi nhiều màu sắc thu hút khách du lịch. Ảnh: Siberia Times

Bất chấp biển cấm, khách Trung Quốc lũ lượt nhặt sỏi quý tại bãi biển Nga - Ảnh 3.

Một bịch sỏi của du khách Trung Quốc. Ảnh: Siberian Times

Một tấm biển cảnh báo tại bãi biển đề "Nghiêm cấm lấy sỏi thủy tinh từ bãi biển" nhưng lại được viết bằng tiếng Nga.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Vladivostok đón khoảng 330.000 du khách Trung Quốc trong năm 2015, đứng thứ 3 sau Moscow và St Petersburg trong số các điểm đến ở Nga. Số lượng khách tăng 85% trong 6 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm trước đó.

Vịnh Ussuri được bao phủ bởi những viên sỏi thủy tinh lấp lánh được tạo ra từ hàng ngàn chai thủy tinh đổ ra biển trong thời Liên Xô. Những tàn tích này bị bào mòn bởi nước biển và không gây đe dọa đối với những người bơi lội hay tắm nắng tại đây.

Bất chấp biển cấm, khách Trung Quốc lũ lượt nhặt sỏi quý tại bãi biển Nga - Ảnh 4.

Những viên đá thủy tinh đầy màu sắc ở bãi biển TP Vladivostok. Ảnh: Siberian Times

Những hình ảnh của các viên đá đầy màu sắc được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và có sức hút mạnh mẽ đối với du khách Trung Quốc.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vladivostok cũng cảnh báo du khách trước tình trạng một số nhà điều hành các chuyến du lịch tính 550 nhân dân tệ/khách/bữa hải sản tại các nhà hàng Trung Quốc ở thành phố này trong khi chỉ trả cho nhà hàng 60 nhân dân tệ/người.

Theo Tổng lãnh sự quán Trung Quốc, các nhà hàng sau đó phục vụ thức ăn kém chất lượng dẫn đến nhiều vụ ngộ độc thực phẩm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo