xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất chấp WHO, CNN gọi Covid-19 là "đại dịch"

Xuân Mai (Theo CNBC, Telegraph)

(NLĐO) – Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 9-3 cảnh báo mối đe dọa về đại dịch toàn cầu đang gia tăng khi dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19) nhanh chóng lan rộng khắp thế giới từ châu Á, đến châu Âu, Trung Đông và nhiều khu vực ở Mỹ.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo ở TP Geneva-Thụy Sĩ: "Virus corona chủng mới xuất hiện ở nhiều quốc gia, mối đe dọa xảy ra đại dịch đang trở nên rất thật".

WHO: Covid-19 là mối đe dọa thật sự - Ảnh 1.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Mặc dù sự lây lan của Covid-19 đang chậm lại ở Trung Quốc, nơi dịch bệnh bùng phát từ tháng 12 năm ngoái, nhưng Covid-19 đang lan nhanh ở các khu vực khác trên thế giới và xuất hiện tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hàn Quốc có số ca nhiễm nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc với khoảng 7.500 ca, theo sau là Ý và Iran, cả hai đều có hơn 7.000 ca nhiễm tính đến hôm 9-3, theo dữ liệu của Trường ĐH Johns Hopkins (Mỹ).

Tại Mỹ, hơn 560 ca nhiễm được ghi nhận ở ít nhất 30 bang.

Ông Tedros cho rằng chỉ một số ít quốc gia có dấu hiệu lây lan dịch bệnh trong cộng đồng nhưng còn quá sớm để các lãnh đạo thế giới bỏ cuộc trong chiến dịch chống Covid-19.

Theo quan chức này, khoảng 70% trong hơn 80.000 ca nhiễm tại Trung Quốc phục hồi và xuất viện, điều này cho thấy dịch Covid-19 có thể chấm dứt. Ông Tedros nói thêm Trung Quốc đang kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Trước đó, đài CNN tuyên bố sẽ bắt đầu dùng từ "đại dịch" để nói về Covid-19 dù WHO và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (Mỹ) vẫn chưa chính thức gọi Covid-19 là đại dịch.

Các tiêu chí cụ thể cho một đại dịch chưa được xác định nhưng có 3 tiêu chí chung để đánh giá mức độ đại dịch gồm loại virus gây bệnh hoặc tử vong, lây nhiễm từ người sang người và lây lan khắp thế giới.

Trong khi đó, chính quyền Đức hôm 9-3 ghi nhận hai ca tử vong đầu tiên liên quan đến Covid-19. Phát ngôn viên cơ quan y tế ở bang North Rhine-Westphalia cho hay một bà cụ 89 tuổi thiệt mạng ở thị trấn Essen trong khi bệnh nhân còn lại qua đời ở TP Heinsberg.

Trong khi đó, tổng ca nhiễm ở Đức hôm 9-3 đã lên đến 1.112.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo