xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bầu cử Mỹ: Ông Trump liên tiếp nhận tin không vui

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

(NLĐO) - Hơn 70 cựu quan chức an ninh quốc gia của đảng Cộng hoà, bao gồm cựu giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI), sẽ ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Mỹ.

Nhóm trên bao gồm 73 người, trong đó có một số thành viên kỳ cựu nhất của đảng Cộng hoà trong các tổ chức quốc phòng và tình báo từng làm việc dưới thời các cựu tổng thống Ronald Reagan,  George H.W. Bush, George W. Bush và ông Donald Trump.

Một số người tiêu biểu có thể kể đến như Tướng Michael Hayden (người từng là giám đốc an ninh quốc gia và giám đốc CIA), ông Willam Webster (người duy nhất từng đứng đầu của cả CIA và FBI), ông John Negroponte (giám đốc đầu tiên của Tình báo Quốc gia), ông Michael Leiter (cựu giám đốc của Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia) và ông Mike Donley (cựu bộ trưởng Không quân Mỹ).

Ngoài việc ủng hộ ông Biden, những người này dự kiến tung ra một bản chỉ trích gay gắt về ông Trump khi tố ông tham nhũng và không phù hợp để làm tổng thống - chỉ 3 ngày trước khi đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa khai mạc vào ngày 24-8. Trong bài viết này, họ nhấn mạnh tổng thống đã xa lánh một số thành viên trong đảng của mình, đặc biệt là trong số những người kỳ cựu về chính sách đối ngoại và tình báo.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump liên tiếp nhận tin không vui - Ảnh 1.

Ông Joe Biden và bà Kamala Harris. Ảnh: Reuters

"Ông Trump đã chứng tỏ rằng ông ta thiếu tư cách và năng lực để lãnh đạo đất nước này và có liên quan đến hành vi tham nhũng. Những điều này khiến ông ta không phù hợp với cương vị tổng thống. Chúng tôi kết luận rằng ông Trump đã làm đất nước ta thất bại và Phó Tổng thống Joe Biden nên được bầu làm tổng thống tiếp theo của Mỹ" - hãng tin Reuters trích dẫn một đoạn trong bài viết của nhóm dự định đăng trên tờ Wall Street Journal vào ngày 21-8 (giờ địa phương).

Nhóm này là một trong số các tổ chức của đảng Cộng hoà phản đối ông Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử Mỹ ngày 3-11. Họ phản đối sự xa lánh của ông Trump với các đồng minh nước ngoài của Mỹ, cách ông lãnh đạo trong nước, cách xử lý của ông trong đại dịch Covid-19 (làm hơn 170.000 người thiệt mạng) cũng như cách ông phản ứng trước các cuộc biểu tình trên toàn quốc về sự phân biệt chủng tộc và hành vi bạo lực của cảnh sát đối với người da màu.

Nhân vật từng làm nên chiến thắng của ông Trump bị bắt

Ông Steve Bannon, người đặt nền móng cho chiến thắng bầu cử năm 2016 của ông Trump, đã bị bắt vào ngày 20-8 vì bị buộc tội lừa đảo các nhà tài trợ trong kế hoạch xây dựng bức tường dọc biên giới Mỹ - Mexico.

Ông Bannon, 66 tuổi, là một trong 4 người bị các công tố viên liên bang tại Manhattan bắt giữ và cáo buộc âm mưu lừa đảo, rửa tiền. Mỗi người sẽ đối mặt với 40 năm tù nếu bị kết tội. Ông Bannon không nhận tội danh này.

Các công tố viên cho biết bị cáo lừa đảo hàng trăm ngàn USD của nhà tài trợ bằng một chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng trị giá 25 triệu USD với tên gọi "We build the wall" (tạm dịch: Chúng tôi xây tường". Ông Bannon bị tố dùng hàng ngàn USD từ số tiền này cho chi tiêu cá nhân.

Ông Bannon bị bắt tại Connecticut khi đang ở trên du thuyền Lady May của tỉ phú Trung Quốc lưu vong Quách Văn Quý. Từ vai trò cố vấn cao nhất trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Bannon sau đó trở thành chiến lược gia trưởng của Nhà Trắng. Tháng 8-2017, ông bị Tổng thống Trump sa thải.

Trước tin ông Bannon bị bắt, ông Trump nói ông thấy "rất tệ" và khẳng định không biết gì về dự án kể trên cũng như 3 người bị bắt còn lại.

Chiến dịch tranh cử của ông Biden nhanh chóng lên tiếng rằng "tham nhũng vây quanh" Tổng thống Trump.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo