xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bầu cử Pháp: Ông Hollande đi nước cờ hy sinh

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

(NLĐO) - Đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc (FN) không thắng được vùng nào tại vòng 2 cuộc bầu cử địa phương hôm 13-12, giáng một đòn mạnh vào hy vọng trở thành ứng viên tổng thống nghiêm túc vào năm 2017 của bà Marine Le Pen.

Theo kết quả, đảng bảo thủ Những người Cộng hòa (LR) do cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy làm chủ tịch thắng tại 7 vùng còn Đảng Xã hội cầm quyền thắng 5 vùng.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của 2 đảng trên không thực sự trọn vẹn khi xét đến sức ảnh hưởng ngày càng tăng của phe cực hữu đối với các cử tri đang tràn trề thất vọng đối với các đảng chính thống.

Trong vòng 1 của cuộc bầu cử, FN là đảng giành được nhiều phiếu nhất, buộc Đảng Xã hội rút ứng viên ra khỏi các vùng quan trọng và thúc giục người ủng hộ bỏ phiếu cho LR với hy vọng ngăn được đà chiến thắng của FN.

Bất chấp kết quả thất vọng nói trên, FN vẫn có một kỳ bầu cử thành công nhất trong lịch sử.

 


Bà Marine Le Pen (thứ 2 từ trái qua) bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm 13-12. Ảnh: Reuters
                               
 

Bà Marine Le Pen (thứ 2 từ trái qua) bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm 13-12. Ảnh: Reuters
                               
 


Tổng thống Pháp Francois Hollande đi nước cờ hy sinh để ngăn chặn đà chiến thắng của đảng cực hữu. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Francois Hollande đi nước cờ "hy sinh" để ngăn chặn đà chiến thắng của đảng cực hữu. Ảnh: Reuters

 


Đảng bảo thủ của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy thắng lớn trong cuộc bầu cử. Ảnh: Reuters

Đảng bảo thủ của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy thắng lớn trong cuộc bầu cử. Ảnh: Reuters

 

Đó cũng là điều được các lãnh đạo 2 đảng Xã hội và LR nhắc đến sau khi cuộc bầu cử kết thúc.

Thủ tướng Manuel Valls cảnh báo: “Đêm nay không dành cho sự thở phào hay chiến thắng. Sự đe dọa của đảng cực hữu vẫn còn ở rất gần”.

Ông Sarkozy cũng cho rằng chiến thắng của FN tại vòng 1 đã phát đi lời cảnh báo đến "toàn thể chính trị gia chúng ta". “Bây giờ chúng ta cần dành thời gian để tranh luận kĩ càng về những vấn đề đang khiến người Pháp đau đầu. Họ cần những câu trả lời quyết đoán và chính xác” - ông Sarkozy cho biết, đồng thời nhắc đến những vấn đề đất nước đang đối mặt, từ kinh tế, thất nghiệp, cho đến an ninh và bản sắc dân tộc.

Ngoài vấn đề nhập cư, FN còn tận dụng sự bất mãn sâu sắc của cử tri Pháp đối với các đảng chính thống và sự thất vọng với việc Tổng thống Francois Hollande không thể giảm được tình trạng thất nghiệp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo