xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bầu trời xanh "biến mất" sau lễ duyệt binh ở Bắc Kinh

P.Nghĩa (Theo CNN)

(NLĐO) - Chưa đầy 24 giờ sau khi kết thúc cuộc duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn, bầu trời ở thủ đô Bắc Kinh – Trung Quốc lại trở về với màu xám quen thuộc.

Bắt đầu từ cuối tháng 8, chính quyền Bắc Kinh đã hành động quyết liệt để đảm bảo sự trong xanh cho bầu trời nhân kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Thế chiến II.

Hàng trăm nhà máy bị đóng cửa trong thời gian này và một nửa trong số 5 triệu xe hơi đăng ký ở thủ đô bị cấm lưu thông trên đường. Buổi sáng diễn ra lễ duyệt binh, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Bắc Kinh chỉ còn 17/500 – nghĩa là bầu không khí rất trong lành khiến chính quyền địa phương và người dân vui mừng.

Tuy nhiên, đến ngày 4-9, chưa đầy 24 giờ sau khi kết thúc lễ duyệt binh, bầu trời ở Bắc Kinh xám xịt trở lại. Chỉ số AQI đo được vượt ngưỡng tiêu chuẩn (100) lên mức 160. Theo hướng dẫn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (USEPA), ở cấp độ ô nhiễm này, sức khỏe con người bắt đầu gặp phải những tác động xấu. Còn những người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng trầm trọng hơn.

 

Bầu trời Bắc Kinh trong và sau lễ duyệt binh. Ảnh: CNN

Bầu trời Bắc Kinh trước và sau lễ duyệt binh. Ảnh: CNN

 

Người dân Bắc Kinh hôm 3-9 đã tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi tìm lại được bầu trời xanh và hào hứng chia sẻ lên mạng xã hội Weibo. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn ngủi, tất cả quay về trạng thái ban đầu khiến không ít người hụt hẫng. Một cư dân Weibo than thở: “Giống như một trò ảo thuật vậy. Giờ tôi có cảm giác rất khó chịu”.

Tháng 11 năm ngoái, nhân dịp Trung Quốc tổ chức Hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), người dân Bắc Kinh cũng có cơ hội nhìn thấy bầu trời xanh trong sau khi chính quyền áp dụng biện pháp cấm xe và đóng cửa nhà máy.

Tuy nhiên, đến lúc các nhà lãnh đạo thế giới rời khỏi, bầu không khí chứa đầy khói bụi lập tức xuất hiện. Cư dân mạng Trung Quốc đành thẫn thờ dùng cụm từ “Màu xanh APEC” để mô tả một điều đẹp đẽ biến mất nhanh chóng và cũng để tiếc nhớ “một tuần hoàng kim”.

Liên quan đến kế hoạch cắt giảm 300.000 quân mà Chủ tịch Tập Cận Bình công bố tại lễ duyệt binh hôm 3-9, tờ South China Morning Post hôm 5-9 tiết lộ Trung Quốc sẽ cắt giảm phần lớn lực lượng sĩ quan có cấp bậc quân hàm cao và giảm số lượng quân khu.

Bắc Kinh dự kiến sẽ công bố kế hoạch chi tiết vào giữa tháng 9-2015. Trước mắt, tờ báo trên dẫn 2 nguồn tin từ quân đội Trung Quốc cho biết ít nhất 170.000 sĩ quan có cấp bậc từ thiếu úy đến đại úy của bộ binh sẽ bị cắt giảm. Đồng thời, 2 quân khu và 3 quân đoàn sẽ bị giải tán.

Quân đội Trung Quốc hiện có 18 quân đoàn tập trung ở 7 quân khu (gồm Bắc Kinh, Thẩm Dương, Lan Châu, Thành Đô, Tế Nam, Nam Kinh và Quảng Châu). Mỗi quân khu có từ 2-3 quân đoàn với 30.000-đến 50.000 quân/quân đoàn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo