xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bệnh viện Nga cho phép chính trị gia đối lập Navalny bay đến Đức điều trị

Gia Minh (Theo Reuters, TASS)

(NLĐO) - Bệnh viện Nga ở TP Omsk - Siberia đang điều trị cho chính trị gia đối lập Alexei Navalny đã quyết định cho phép các bác sĩ Đức đưa ông sang Đức.

Bệnh viện có thể giúp đưa ông Navalny đến sân bay và ông sẽ được chuyển đi trong vòng vài giờ. Bác sĩ bệnh viện nói rằng ông Navalny đã bị hôn mê.

Máy bay cứu thương Đức Bombardier Challenger 604 D-AFAD với đội chuyên điều trị bệnh nhân hôn mê, đã rời Đức để đón ông Alexei Navalny, hạ cánh xuống sân bay ở TP Omsk - Nga ngày 21-8.

Bệnh viện Nga cho phép chính trị gia đối lập Navalny bay đến Đức điều trị - Ảnh 1.

Chiếc máy bay cứu thương Bombardier Challenger 604 D-AFAD đưa ông Navalny sang Đức. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói với các phóng viên hôm 20-8 rằng Điện Kremlin tuyên bố sẽ mở điều tra nếu vụ đầu độc chính trị gia Navalny được xác nhận.

Người phát ngôn Điện Kremlin từ chối bình luận về thông tin một số nhân viên thực thi pháp luật đến bệnh viện nơi ông Navalny đang điều trị.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có được thông báo về vụ việc hay không, ông Peskov lưu ý rằng: "Tình hình chung được đưa trên các phương tiện truyền thông, tất cả mọi người kể cả nhà lãnh đạo Nga hoàn toàn có thể tiếp cận được một cách thường xuyên". 

Ông Peskov cũng lưu ý thêm rằng tình hình là minh bạch, vì "các bác sĩ thường xuyên thông báo cho mọi người về những gì họ đang làm về tình trạng của bệnh nhân".

Bệnh viện Nga cho phép chính trị gia đối lập Navalny bay đến Đức điều trị - Ảnh 2.

Chính trị gia đối lập Alexei Navalny. Ảnh: Guardian

Khi được hỏi liệu Điện Kremlin có coi tình huống đầu độc có thể xảy ra với ông Navalny là một trường hợp đặc biệt, do thái độ chỉ trích của chính trị gia đối lập đối với chính phủ hiện tại hay không, ông Peskov nói rằng "chính phủ hiện tại có nhiều người chỉ trích", cụ thể là các công dân Nga. 

Người phát ngôn Điện Kremlin kết luận: "Tất nhiên, nếu tính mạng của một công dân Nga đang bị đe dọa thì tình hình sẽ nghiêm trọng".

"Các bác sĩ đang làm mọi thứ cần phải làm, các bác sĩ giỏi nhất ở TP Omsk đang tham gia" -  ông Peskov chỉ ra. Ông cũng cho biết thêm là theo các phương tiện truyền thông, các nhân viên y tế của Omsk "đang sử dụng các kỹ thuật y tế và các cuộc tư vấn với các chuyên gia từ Moscow". 

Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm: "Chúng tôi chắc chắn mong muốn ông ấy hồi phục nhanh chóng, giống như bất kỳ công dân nào khác của đất nước chúng tôi". Ông Peskov cũng cho biết, nếu Điện Kremlin hoặc Bộ Y tế Nga nhận được yêu cầu chuyển ông Navalny đến một bệnh viện nước ngoài thì việc này sẽ được xem xét kịp thời.

Vào sáng 20-8, phát ngôn viên của ông Navalny, bà Kira Yarmysh, nói rằng chiếc máy bay chở vị chính trị gia đối lập này đã hạ cánh khẩn cấp xuống TP Omsk sau khi ông đột nhiên bất tỉnh.Theo bà Yarmysh, ông Navalny chỉ uống trà vào buổi sáng. Bà cho rằng ông có thể đã bị đầu độc.

Bà Yulia, vợ của ông Navalny, đã bay từ thủ đô Moscow đến TP Omsk để chăm sóc ông.

Mỹ, Anh, Pháp, Đức rất quan tâm đến vụ việc của ông Alexei Navalny

Theo hai hãng tin Reuters và AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump khi được hỏi về tình hình đã nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng chính quyền của ông đang xem xét vấn đề.

Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, cho biết Pháp sẵn sàng cung cấp cho ông Navalny và gia đình "mọi hỗ trợ cần thiết về chăm sóc sức khỏe, tị nạn, bảo vệ" và nhấn mạnh sự cần thiết phải làm rõ những gì đã xảy ra.

Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Macron, đã lặp lại quan điểm đó. "Điều rất quan trọng là nó phải được làm rõ rất khẩn trương, làm thế nào có thể xảy ra tình hình như vậy".

Ngoại trưởng Anh, ông Dominic Raab và Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ quan ngại về những gì đã xảy ra với ông Navalny. Tổ chức Ân xá Quốc tế yêu cầu một cuộc điều tra đầy đủ và kỹ lưỡng.

Các nhà hoạt động Đức cho biết họ đang cử máy bay đến đón ông Navalny. Pháp và Đức cho biết có thể chăm sóc y tế cho ông Navalny ở châu Âu.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo