xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị bao vây, binh sĩ Ukraine đề nghị đầu hàng

Xuân Mai (Theo Reuters, RIA Novosti)

(NLĐO) – Một doanh trại quân đội ở phía Nam vùng Luhansk, miền Đông Ukraine bắt đầu đàm phán điều kiện đầu hàng với phe ly khai hôm 3-8 sau khi cạn lương thực do bị bao vây.

Một đại diện của quân ly khai ở miền Đông Ukraine cho biết: “Số binh sĩ và lực lượng đặc nhiệm Ukraine ở đó đã cạn kiệt lương thực, nước uống và nhiên liệu, đồng thời số đạn dược còn lại chỉ đủ chiến đấu thêm vài ngày. Họ đã bắt đầu đàm phán. Các binh sĩ đề nghị phá hủy toàn bộ vũ khí của họ, giao nộp súng và chúng tôi sẽ thả họ ra khỏi vòng vây trở về lãnh thổ Ukraine”.

 

Lực lượng ly khai thân Nga đã có cuộc đụng độ với quân đội Ukraine ở ngoại ô Donetsk. Ảnh: Reuters
Lực lượng ly khai thân Nga đã có cuộc đụng độ với quân đội Ukraine ở ngoại ô Donetsk. Ảnh: Reuters

 

Tuy nhiên, người này nói thêm rằng phe ly khai không đồng ý những điều kiện trên mà yêu cầu quân đội để lại nguyên vẹn toàn bộ vũ khí. Theo nguồn tin này, cuộc đàm phán sẽ kéo dài trong 5 ngày tới.

Cùng ngày, lực lượng ly khai thân Nga đã có cuộc đụng độ với quân đội Ukraine ở ngoại ô Donetsk. Các trận pháo kích của lực lượng chính phủ khiến 6 người thiệt mạng, 13 người khác bị thương, nhiều tòa nhà bốc cháy và để lại nhiều hố bom trên đường.

Trong khi đó, đại diện Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng hôm 3-8 khẳng định đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25 của quân đội Ukraine. Phát ngôn viên lực lượng quân nhân Donetsk nói rằng: “Chiếc máy bay bị bắn hạ đang nằm giữa thị trấn Yenakiyevo và Makiivka, khu vực Donetsk. Hoạt động tìm kiếm phi công vẫn đang được tiến hành”.

 

Máy bay chiến đấu Su-25. Ảnh: RIA Novosti
Máy bay chiến đấu Su-25. Ảnh: RIA Novosti

 

Tình hình ở miền Đông Ukraine vẫn tiếp tục căng thẳng khi những cuộc đụng độ giữa lực lượng chính phủ và phe ly khai chưa đến hồi kết. Quân đội Ukraine đã sử dụng các máy bay chiến đấu để đối phó lực lượng ly khai.

Chiếc máy bay chiến đấu Su-25 đã bị bắn hạ vào ngày 2-8 nhưng các tay súng không thể xác nhận thông tin trên cho đến khi họ tìm thấy xác máy bay hôm 3-8. Chiếc máy bay này đã tiến hành một cuộc không kích ở ngoại ô Makiivka và các khu vực phía Nam của Donetsk vào hôm 2-8, đồng thời ném bom trúng một nhà máy điện lớn ở quận Petrovsky , Donetsk.

Cuối tháng trước, phe ly khai đã bắn rơi hai chiếc Su-25, một trong số đó rơi gần Marinovka và chiếc còn lại được tìm thấy gần Dmytrivka nhưng phi công đã thoát ra ngoài trước đó.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo