xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị cá mập tấn công sau khi tàu cháy

Xuân Mai (Theo Mindanao Examiner, News.com.au)

(NLĐO) – Một thuyền viên Indonesia bị cá mập tấn công và 4 người khác mất tích sau khi tàu cá của họ bị cháy ở biển Hoa Đông hôm 5-1.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Đài Loan cho biết họ nhận được thông báo từ Nhật Bản trưa ngày 4-1 rằng một chiếc tàu cá 26 tấn tên Cheng Tsai Li đang trôi dạt ở vùng biển cách đảo Miyako-jima, thuộc quần đảo Okinawa của Nhật, khoảng 65km về phía Ðông Bắc.

 

Một thuyền viên Indonesia bị cá mập tấn công và 4 người khác mất tích sau khi tàu cá của họ bị cháy ở biển Hoa Đông. Ảnh: News.com.au
Một thuyền viên Indonesia bị cá mập tấn công và 4 người khác mất tích sau khi tàu cá của họ bị cháy ở biển Hoa Đông. Ảnh: News.com.au

 

Hsieh Ching –chin, phát ngôn viên thuộc Lực lượng Bảo vệ bờ biển Đài Loan, cho hay thủy thủ người Indonesia đã được một chiếc tàu cá khác của Đài Loan cứu giúp. Thủy thủ này bị thương và có nhiều vết cắn của cá mập nhưng không nêu chi tiết vụ việc.

Hai tàu bảo vệ bờ biển của Đài Loan và hai tàu khác từ Nhật Bản đã được huy động tìm kiếm 4 người mất tích trên tàu Cheng Tsai Li gồm 1 thuyền trưởng, 1 thuyền viên người Đài Loan và 2 thủy thủ Indonesia. Hsieh nói rằng: “Hiện chúng tôi không gặp may mắn lắm khi đang thực hiện việc giải cứu trong thời tiết khá lạnh”.

Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ nhưng điều tra ban đầu cho biết sự cố xảy ra do tàu phát cháy.

Trong một diễn biến khác, cảnh sát Philippines đã phát hiện thi thể của 8 ngư dân trên một chiếc thuyền gỗ tại thành phố Zamboanga. Những người này được cho rằng đã bị cướp biển ngoài khơi tỉnh Zamboanga Sibugay giết hại vào ngày 26-12 năm ngoái. Tuy nhiên, cảnh sát đã đính chính rằng số thi thể trên đã bị phân hủy nhưng không bị chặt đầu so với thông tin được đưa ra trước đó.

 

Cảnh sát cho biết 8 thi thể ngư dân không bị mất đầu. Ảnh: Mindanao Examiner
Cảnh sát cho biết 8 thi thể ngư dân không bị mất đầu. Ảnh: Mindanao Examiner

 

Một ngư dân hiện vẫn còn mất tích. Nhà chức trách lo ngại rằng người này cũng đã bị giết và ném xuống biển. Hai thuyền viên Loloy Ampasali, 22 tuổi, và Muksi Ampasali, 16 tuổi, may mắn sống sót và được đưa đến bệnh viện.

Hiện vẫn chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc. Tuy nhiên, Ariel Huesca, phát ngôn viên cảnh sát khu vực, cho rằng vụ tấn công 8 ngư dân thuộc làng Sangali là hành động trả đũa của bọn cướp biển sau khi một tên đồng bọn của chúng bị ngư dân khu vực này giết chết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo