xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị "cả thế giới quay lưng", ông Trump bày tỏ cảm kích với ông Kim Jong-un

Cao Lực (Theo Reuters, American Military News)

(NLĐO) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định ông muốn phi hạt nhân hóa trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Trump hôm 6-9 tuyên bố ông và lãnh đạo Kim Jong-un sẽ "cùng nhau" hoàn tất quá trình phi hạt nhân hóa. Đây là một động thái tích cực giữa lúc đàm phán Mỹ - Triều liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang bế tắc.

"Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ ‘niềm tin vững chắc đối với Tổng thống Trump’. Cảm ơn Chủ tịch Kim. Chúng ta sẽ thực hiện điều đó cùng nhau" – Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội Twitter .

Ông Trump đưa ra tuyên bố trên sau khi ông Kim Jong-un khẳng định với Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong rằng niềm tin của ông đối với Tổng thống Trump vẫn không thay đổi, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng đặt mục tiêu phi hạt nhân hóa trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, sẽ kết thúc vào tháng 1-2020.

Bị cả thế giới quay lưng, ông Trump bày tỏ cảm kích với ông Kim Jong-un - Ảnh 1.

Lãnh đạo Kim Jong-un bắt tay cùng Tổng thống Donald Trump tại thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore hồi tháng 6. Ảnh: Reuters

Vào ngày 5-9, ông Chung đã dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc đến Triều Tiên để bàn bạc về việc tổ chức thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba, đã được ấn định diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20-9 ở thủ đô Bình Nhưỡng. Cũng trong dịp này, ông Chung đã chuyển thư của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho lãnh đạo Kim Jong-un.

Trước đó, tại thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ở Singapore vào tháng 6, Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong-un đã cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên nhưng đến giờ, hai phía vẫn chưa nhất trí về chi tiết thực hiện tiến trình này.

Những chia sẻ đầy tích cực trên Twitter của ông Trump về Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 6-9 được đưa ra ngay trong ngày ông chủ Nhà Trắng trút lên mạng xã hội này không ít lời giận dữ sau khi dồn dập hứng chịu "sóng gió" từ bài viết của quan chức cấp cao giấu tên trong chính quyền đăng trên The New York Times và trước đó là cuốn sách bom tấn của nhà báo kỳ cựu Bob Woodward. Cả hai đều dùng lời của chính những quan chức cấp cao để lột tả "làn sóng chống đối" ông Trump ngay trong nội bộ.

Ở một diễn biến khác, Bộ Tư pháp Mỹ hôm 6-9 công bố án phạt đối với lập trình viên máy tính Triều Tiên Park Jin Kyok và công ty của người này là Chosun Expo với cáo buộc tấn công mạng.

Theo AP, Park và công ty Chosun Expo bị cáo buộc tham gia vụ tấn công mạng toàn cầu WannaCry (2017) và vụ tấn công mạng tập đoàn Sony (2014). New York Times cho biết án tù giam tối đa mà Park phải nhận có thể lên đến 25 năm.

Bị cả thế giới quay lưng, ông Trump bày tỏ cảm kích với ông Kim Jong-un - Ảnh 2.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 6-9 trừng phạt công dân Triều Tiên Park Jin Kyok và công ty của người này là Chosun Expo với cáo buộc liên quan đến cuộc tấn công mạng Wanna Cry (2017) và cuộc tấn công mạng tập đoàn Sony (2014). Ảnh: Indian Press

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo