xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị dọa kiện, Thổ Nhĩ Kỳ dừng gửi thêm quân đến Iraq

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) - Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6-12 cho hay sẽ ngừng gửi binh lính đến khu vực gần TP Mosul, nơi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát, sau khi Iraq đe dọa kiện lên Liên Hiệp Quốc để buộc Ankara rút quân.

Hôm 3-12 Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hàng trăm binh sĩ đến trại quân sự ở khu vực Bashiqa phía Bắc Iraq để huấn luyện người Iraq tái chiếm TP Mosul đã bị IS chiếm giữ từ năm 2014.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi sau đó cảnh báo sẽ nhờ đến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nếu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang ở phía Bắc nước này không sớm rút đi.

 

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết sẽ nhờ đến Hội đồng Bảo an LHQ nếu Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết sẽ nhờ đến Hội đồng Bảo an LHQ nếu Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân. Ảnh: Reuters

 

Lực lượng dân người Kurd chiến đấu gần TP Mosul. Ảnh: Reuters

Lực lượng dân người Kurd chiến đấu gần TP Mosul. Ảnh: Reuters

 

Ông Abadi cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hàng trăm binh sĩ mà không được sự cho phép cũng như không thông báo với chính phủ Iraq là hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Đáp lại, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã viết thư gửi cho người đồng cấp Abadi, nói rằng các lực lượng vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không gửi thêm quân cho đến khi nỗi lo của Iraq được xoa dịu. Tuy nhiên, ông Davutoglu chưa đáp ứng yêu cầu rút quân từ Thủ tướng Abadi.

Nguồn tin từ văn phòng thủ tướng ở Ankara cho biết lá thư nêu rõ: “Sẽ không có thêm lực lượng nào được triển khai đến Bashiqa cho đến khi những mối quan ngại của Chính phủ Iraq được xoa dịu. Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tăng cường hợp tác với Iraq trong vấn đề điều phối và tham vấn”.

Trước đó, ông Davutoglu giải thích đây là hoạt động xoay tua quân thường xuyên tại doanh trại mà Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập ở TP Mosul để hỗ trợ các tay súng người Kurd theo yêu cầu của chính quyền địa phương và có sự điều phối với Bộ Quốc phòng Iraq.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi đã nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ rằng lần triển khai quân mới đây không được thông báo trước và phối hợp với Baghdad nên Ankara cần rút binh sĩ về nước.

Trái lại, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng việc triển khai là cần thiết để bảo vệ cho các cố vấn quân sự đang đào tạo các lực lượng Iraq cách TP Mosul 30 km về phía Đông Bắc nhằm chuẩn bị chiến dịch tái chiếm thành phố này từ IS.

Tuy nhiên, ông Obeidi cho rằng số binh sĩ được triển khai là quá nhiều cho mục đích này.

Đến nay, Iraq vẫn thúc giục cộng đồng quốc tế cung cấp thêm vũ khí và huấn luận chiến đấu nhưng từ chối hầu hết sự can thiệp quân sự trực tiếp do nghi ngờ ý định của các cường quốc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo