xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị nhắc đeo khẩu trang, rút súng bắn chết người ở Nga

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Ngay sau khi bị nhắc đeo khẩu trang, một người đàn ông nổ súng tại một toà nhà chính quyền ở phía Đông Nam thủ đô Moscow - Nga khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người bị thương ngày 7-12.

Cảnh sát cho biết nghi phạm là cựu binh Sergey Glazov, 45 tuổi. Báo Kommersant đưa tin người đàn ông lấy ra một khẩu súng và bắt đầu nhả đạn sau khi bị nhân viên bảo vệ chặn lại và yêu cầu đeo khẩu trang theo quy định phòng chống Covid-19 hiện tại.

Hiện trường vụ nổ súng nằm ở quận Ryazansky, cách Quảng trường Đỏ khoảng 12 km. Phó Thị trưởng Moscow Anastasia Rakova xác nhận 2 người thiệt mạng bao gồm một nhân viên quản lý toà nhà và một nhân viên bảo vệ. Nghi phạm tới toà nhà này để lấy hộ chiếu.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin đã gửi lời chia buồn trên mạng xã hội Twitter, đồng thời thông báo các bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu những người bị thương. Riêng nghi phạm Glazov đã bị bắt và bị đưa tới đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Bị nhắc đeo khẩu trang, rút súng bắn chết người ở Nga - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ súng tại toà nhà chính quyền ở phía Đông Nam thủ đô Moscow. Ảnh: AP

Trong một vụ việc khác, một người đàn ông ở Đức đã giết vợ và 3 đứa con trước khi tự sát vì sợ bị phát hiện làm giấy tiêm chủng Covid-19 giả mạo.

Đài RT ngày 7-12 dẫn lời các công tố viên Đức tiết lộ động cơ gây án của người đàn ông nói trên trong vụ giết người hồi cuối tuần trước. Thi thể của cặp vợ chồng và 3 đứa con (4, 8 và 10 tuổi) - chết do bị súng bắn - được tìm thấy tại nhà của họ ở thị trấn Koenigs Wusterhausen, cách không xa thủ đô Berlin.

Theo công tố viên Gernot Bantleon, người chồng, 40 tuổi, đã để lại thư viết rằng ông ta sợ bị bắt và lo ngại các con mình có thể bị đưa đi vì sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng Covid-19 giả mạo cho vợ. Ông nói thêm ông chủ tại nơi làm việc của vợ mình đã phát hiện đó là giấy tiêm chủng giả.

Giết vợ và 3 con vì sợ bị phát hiện làm giả chứng nhận tiêm phòng COVID-19

Cảnh sát tịch thu một khẩu súng tại hiện trường nhưng chưa rõ nó có được sử dụng trong vụ giết người hay không.

Các công tố viên Đức chưa tiết lộ thêm thông tin chi tiết về vụ án.

Bị nhắc đeo khẩu trang, rút súng bắn chết người ở Nga - Ảnh 3.

Ngôi nhà nơi người đàn ông bắn chết cả gia đình rồi tự sát. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo