xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị tàu tuần tra tông nhầm, 4 trẻ di cư chết thảm

H.Bình (Theo Daily Mail, BBC)

(NLĐO) – Thời khắc thi thể một đứa bé được đưa lên bờ sau khi chiếc tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp vô tình đâm vào một tàu chở người di cư khiến nhiều người không khỏi nhói đau.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc trên xảy ra hôm 15-10 ở gần đảo Lesbos của Hy Lạp, làm 4 trẻ em, 3 người lớn chết đuối và 1 người khác mất tích.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết 31 người quốc tịch được cứu sống. Những người sống sót này lại nói rằng có 8 người mất tích.

 

Thi thể một đứa bé được đưa lên bờ sau tai nạn ngoài khơi Lesbos. Ảnh: REUTERS
Thi thể một đứa bé được đưa lên bờ sau tai nạn ngoài khơi Lesbos. Ảnh: REUTERS

 

Nguyên nhân tàu tuần tra lva chạm với tàu chở người di cư đang được làm rõ. Ảnh: REUTERS
Nguyên nhân tàu tuần tra lva chạm với tàu chở người di cư đang được làm rõ. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ Hy Lạp được sự giúp sức của một tàu Bồ Đào Nha và trực thăng của Cơ quan giám sát biên giới của Liên minh châu Âu (Frontex), đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Song song đó, các nhà điều tra tìm hiểu xem làm thế nào tàu tuần tra lại va chạm với tàu chở người di cư, gây ra thảm cảnh trên.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết theo kết quả điều tra ban đầu, tàu di cư dường như tìm cách tháo chạy trước khi gặp nạn. Các nhân chứng nói thêm tàu này chìm chỉ trong vòng 2-3 phút sau khi bị đâm trúng.

Trước đó, Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã cứu 830 người trong 20 chiến dịch diễn ra ngoài khơi quần đảo Aegean từ sáng 14-10 đến sáng 15-10 (giờ địa phương).

 

Một đứa bé khóc nấc sau khi được giải cứu. Ảnh: REUTERS
Một đứa bé khóc nấc sau khi được giải cứu. Ảnh: REUTERS

Còn tại Bulgaria, một người đàn ông Afghanistan bị bắn chết khi đang cố gắng xâm nhập Bulgaria từ Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối ngày 15-10.

Trong khi đó, các quốc gia EU ngày 16-10 đã thông qua thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy việc nước này giúp đối phó làn sóng người di cư. Gần 600.000 di dân đã đến EU bằng đường biển trong năm nay, trong đó nhiều người đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp trước khi tìm đường lên phía Bắc.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một số yêu cầu để đổi lấy việc giúp đỡ ngăn chặn dòng chảy di cư. Trong cuộc họp báo ở Brussels – Bỉ, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết ông cảm thấy “lạc quan thận trọng” trước thỏa thuận.

EU hiện vẫn còn cân nhắc về khoản viện trợ 3,4 tỉ USD mà Ankara yêu cầu.

Dự kiến ngày 18-10, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đích thân tới Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận thêm về vấn đề hợp tác đối phó cuộc khủng hoảng người di cư.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo