xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị tịch thu quà năm mới, ông Thaksin nổi giận

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) - Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hôm 3-4 lên tiếng nói rằng chính quyền quân sự nên tập trung giải quyết với các vấn đề của đất nước không lâu sau khi binh sĩ tịch thu hàng ngàn tô nhựa màu đỏ do hai anh em ông gửi tặng người ủng hộ như một món quà năm mới.

Cuối tuần trước, quân đội thu giữ các chiếc tô từ các văn phòng của ba cựu thành viên quốc hội thuộc đảng Vì Nước Thái (Puea Thai) do gia đình Shinawatra hậu thuẫn ở tỉnh Nan, miền Bắc Thái Lan.

Đăng trên tài khoản Instagram của mình từ TP Quảng Châu - Trung Quốc, ông Thaksin nói: “Hằng năm tôi đều tặng quà. Tôi không nghĩ rằng chúng sẽ gây ra bất kỳ rắc rối hoặc phá hoại an ninh của đất nước. Chính quyền quân sự nên dành nhiều thời gian đối phó với những vấn đề mà người dân đang phải vật lộn như hạn hán, bạo lực ở miền Nam và ma túy”.

 


Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trong một cuộc phỏng vấn với hãng Reuters ngày 23-2 ở Singapore Ảnh: REUTERS

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trong một cuộc phỏng vấn với hãng Reuters ngày 23-2 ở Singapore Ảnh: REUTERS

 

Theo một bức ảnh được đăng trên Instagram của ông Thaksin, những chiếc tô có dòng chữ trắng đề “Chúc mừng năm mới”. Ngoài ra, phương tiện truyền thông địa phương mô tả mặt còn lại của chiếc tô có một dòng tin nhắn: “Cho dù tình hình đang nóng, tôi hy vọng bạn sẽ giữ bình tĩnh với dòng nước chảy từ chiếc tô này”.

Người phát ngôn cảnh sát Dejnarong Suthichambancha nói với hãng tin Reuters rằng các nhà chức trách đang điều tra các chiếc tô màu đỏ nói trên và chưa đưa ra cáo buộc nào với các cựu nghị sĩ.

Tuần trước, một người phụ nữ bị buộc tội xúi giục nổi loạn sau khi đăng tải một bức ảnh cô cầm một trong những cái tô vừa đề cập trên mạng xã hội Facebook.

Thái Lan đang phải đối mặt với hạn hán tồi tệ nhất trong hơn 20 năm trở lại đây, gây tổn hại không nhỏ đến nền kinh tế nông thôn vốn phải vật lộn với nợ nần và việc cắt bỏ các khoản trợ cấp giá gạo hào phóng cho nông dân của cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra, em gái ông Thaksin.

Tại các tỉnh mà người Hồi giáo chiếm đa số ở phía Nam, số lượng các cuộc tấn công của các thành phần nổi dậy gia tăng những tháng gần đây.

Ông Thaksin bị lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 2006 và phải sống lưu vong.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo