xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị tố xâm nhập lãnh hải, Trung Quốc "không rõ Malaysia nói gì"

P.Nghĩa (Theo Reuters, Straits Times)

(NLĐO) - Phía Malaysia cho biết trong số khoảng 100 tàu Trung Quốc "xâm nhập lãnh hải" nước này có 2 tàu hải cảnh đi theo hộ tống các tàu cá.

Theo báo News Straits Times (Malaysia), chính phủ Malaysia dự kiến công bố báo cáo sơ bộ về trường hợp khoảng 100 tàu Trung Quốc tiếp cận bãi cạn Gugusan Beting Patinggi (tên khác là Luconia) ở biển Đông vào ngày 25-3 (giờ địa phương).

Trước đó, 3 tàu thuộc Cơ quan Thực thi Hàng hải (MMEA) và Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) cùng 1 máy bay Bombardier đã tới bãi cạn Gugusan Beting Patinggi do Kuala Lumpur tuyên bố chủ quyền vào tối 24-3 (giờ địa phương).

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 100 tàu thuyền đăng ký tại Trung Quốc được nhìn thấy hiện diện gần bãi cạn – cách thị trấn Miri, bang Sarawak của Malaysia 128 km. Đặc biệt, đi kèm các tàu thuyền này là 2 tàu hải cảnh Trung Quốc làm công tác bảo vệ.

Lực lượng MMEA và RMN xác nhận họ phát hiện một nhóm ngư dân Trung Quốc ở đó. Bộ trưởng Văn phòng thủ tướng Malaysia Shahidan Kassim phụ trách vấn đề an ninh quốc gia nhấn mạnh nếu tàu thuyền Trung Quốc xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, tất cả sẽ bị trừng trị theo pháp luật.

 

Một tàu hải cảnh của Trung Quốc. Ảnh: CSIS
Một tàu hải cảnh của Trung Quốc. Ảnh: CSIS

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã có phản ứng đầu tiên trước thông báo của chính phủ Malaysia về vụ việc. Tại buổi họp báo thường kỳ, ông Hồng nói “không rõ các chi tiết” mà Kuala Lumpur đề cập.

“Những gì tôi muốn chỉ ra, đó là thời điểm hiện tại đang vào mùa đánh bắt cá ở biển Đông. Tại thời điểm này hằng năm, tàu đánh cá Trung Quốc trong các vùng lãnh hải liên quan đều thực hiện những hoạt động đánh bắt cá bình thường” – ông Hồng nói và tránh nhắc đến vụ 100 tàu thuyền nước này tiếp cận bãi cạn Gugusan Beting Patinggi.

Tuần này, Trung Quốc cũng gây hấn với Indonesia bằng hành động triển khai một tàu hải cảnh ngoài khơi quần đảo Natuna của Indonesia. Tàu Trung Quốc ngang nhiên ngăn cản nhà chức trách hàng hải địa phương bắt giữ một tàu cá Trung Quốc bị cáo buộc đánh bắt cá trái phép. Tuy tàu cá trên thoát được song toàn bộ 8 người trên đó bị Indonesia bắt giữ và có thể bị truy tố.

Jakarta đã cáo buộc Bắc Kinh vi phạm chủ quyền của mình. Đáp lại, Trung Quốc nói rằng tàu của họ “hoạt động trong ngư trường truyền thống và không xâm phạm lãnh hải Indonesia”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo