xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị trừng phạt, Triều Tiên bắn hàng loạt “tên lửa tầm ngắn” ra biển

P.Nghĩa (Theo Yonhap, AP)

(NLĐO) – Vài giờ sau khi đón nhận lệnh trừng phạt mới từ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ), Triều Tiên phản ứng bằng cách bắn hàng loạt “tên lửa tầm ngắn” ra biển, theo hãng tin Yonhap.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho biết nhiều loạt đạn tầm ngắn – khả năng là đạn pháo (hãng tin Yonhap tiết lộ là tên lửa) – đã được Triều Tiên bắn vào vùng biển phía Đông nước này lúc 10 giờ ngày 3-3 (giờ địa phương) từ thị trấn Wonsan.

Ông Moon thông báo phía Hàn Quốc đang kiểm tra xem loạt đạn là pháo hay tên lửa và số lượng là bao nhiêu. Cũng theo quan chức này, tất cả các quả đạn đã rơi xuống biển.

Sau đó, Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc giấu tên cho hay Triều Tiên bắn 8-9 quả đạn bay được khoảng 100 km trước khi rơi xuống biển. Trong khi đó, một quan chức của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận có tổng cộng 6 quả đạn tầm ngắn được bắn ra biển. Khoảng cách chúng bay được từ 100-150 km.

 

Triều Tiên bắn một quả rốc-két chống hạm ra biển tháng 2-2015. Ảnh: Reuters
Triều Tiên bắn một quả rốc-két chống hạm ra biển tháng 2-2015. Ảnh: Reuters

 

Phản ứng trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an thông qua dự thảo nghị quyết do Mỹ trình lên nhằm tăng cường trừng phạt Triều Tiên về các vụ thử hạt nhân (ngày 6-1) và phóng vệ tinh (ngày 7-2), cũng như Hàn Quốc thông qua dự luật về tình trạng nhân quyền ở nước láng giềng miền Bắc.

Tổng cộng 212 nghị sĩ Hàn Quốc bỏ phiếu đồng ý thi hành dự luật và 24 người khác bỏ phiếu trắng. Phương tiện truyền thông Bình Nhưỡng đe dọa Seoul sẽ lãnh kết cục thảm hại nếu thông qua dự luật.

Dự luật nhân quyền sẽ trở thành luật sau khi được Tổng thống Park Geun-hye ký thông qua. Theo đó, một trung tâm sẽ được thành lập tại Bộ Thống nhất Hàn Quốc với nhiệm vụ thu thập, lưu trữ và công bố thông tin về nhân quyền ở Triều Tiên. Sau đó, các thông tin được chuyển tới Bộ Tư pháp để làm cơ sở trừng phạt những người vi phạm nhân quyền ở Triều Tiên khi hai miền Nam, Bắc Triều Tiên thống nhất.

Năm 2014, một ủy ban điều tra của LHQ phát hiện Bình Nhưỡng duy trì hệ thống trại tù chính trị khắc nghiệt giam giữ khoảng 120.000 tù nhân. Ủy ban này đã kêu gọi Hội đồng Bảo an đưa Triều Tiên ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Hồi tháng 1 vừa qua, Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ tư và tuyên bố nước này đã chế tạo thành công một quả bom nhiệt hạch (bom H).

Sau đó, ngày 7-2, Bình Nhưỡng tiếp tục phóng tên lửa tầm xa mang “vệ tinh quan sát Trái Đất” lên quỹ đạo phi địa tĩnh, hành động được cho là thách thức lệnh cấm theo đuổi công nghệ tên lửa đạn đạo do LHQ áp đặt.

Trong quá khứ, Triều Tiên cũng thường phản ứng bằng hành động bắn đạn pháo, rốc-két… ra biển mỗi khi bị cộng đồng quốc tế lên án và công bố các biện pháp trừng phạt nặng tay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo