xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị Trung Quốc "hắt hủi", Kim Jong-un lệnh sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân

P.Nghĩa - Đ. Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 4-3 ra lệnh cho quân đội sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào và luôn trong tư thế “tấn công phủ đầu” nếu bị kẻ thù đe dọa.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết ông Kim đưa ra quyết định trên sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) thông qua lệnh trừng phạt do Mỹ đề xuất.

Các biện pháp trừng phạt mới nhắm mục tiêu vào nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng như cắt đứt nguồn vốn để duy trì công nghệ hàng không, tên lửa và vũ khí của Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, các ngân hàng của Trung Quốc tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh giáp biên giới với Triều Tiên đã ngừng chuyển đồng Nhân dân tệ cho các ngân hàng của Triều Tiên, theo "lệnh từ trụ sở chính". Không những thế, Các tàu hàng của Triều Tiên đã bị cấm cập cảng tại thành phố được mệnh danh là cửa ngõ quan trọng cho các hoạt động giao thương của Triều Tiên này từ cách đây 1 tuần.

Ông Kim nhắc nhở quân đội Triều Tiên cần tăng cường lực lượng hạt nhân cả về chất lượng và số lượng, đồng thời nhấn mạnh nên triển khai các đầu đạn hạt nhân để bảo vệ đất nước, sẵn sàng khai hỏa trong mọi tình huống.

“Bây giờ là lúc chúng ta cần chuyển từ trạng thái phòng thủ sang tư thế tấn công phủ đầu ở mọi khía cạnh” – KCNA dẫn lời ông Kim cho biết. Nhà lãnh đạo Triều Tiên hiện giám sát một cuộc tập trận với sự tham gia của bệ phóng rốc-két đa nòng, có thể bắn tới lãnh thổ Hàn Quốc, theo KCNA.

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

 

Trong quá khứ, Triều Tiên nhiều lần đe dọa phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng vào “kẻ thù”, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ. Các chuyên gia quân sự nghi ngờ Bình Nhưỡng đã tăng cường khả năng hoạt động của tên lửa tầm xa trang bị đầu đạn hạt nhân có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Hôm 3-3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên bắn khoảng 6 quả đạn vào vùng biển phía Đông từ thị trấn Wonsan, vài giờ sau khi bị LHQ áp đặt lệnh trừng phạt liên quan đến hai vụ thử hạt nhân (ngày 6-1) và phóng vệ tinh (ngày 7-2). Đạn bay được khoảng 150 km thì rơi xuống nước.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cùng ngày yêu cầu Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân và tuyên bố sẽ hành động để “chấm dứt chế độ độc tài” của nhà lãnh đạo nước này.

 

Lầu Năm Góc đánh giá thấp

Lầu Năm Góc đánh giá thấp nguy cơ từ kho hạt nhân của Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh quân đội phải sẵn sàng kho vũ khí này để tấn công phủ đầu bất cứ lúc nào.

Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 3-3 khẳng định đánh giá của chính phủ Mỹ (đối với kho vũ khí của Triều Tiên) vẫn không thay đổi. “Chúng tôi vẫn chưa thấy Triều Tiên thử nghiệm hoặc thể hiện khả năng thu nhỏ vũ khí hạt nhân để lắp lên tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)" - quan chức trên nhấn mạnh. Ông cũng cho biết thêm rằng các lực lượng của Mỹ "sẵn sàng tấn công nếu cần thiết".

Mỹ sở hữu nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và thường xuyên giám sát Triều Tiên.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo