xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biên giới Ukraine - Belarus leo thang căng thẳng

Xuân Mai

(NLĐO) - Chủ tịch Ủy ban Biên giới Nhà nước Belarus Anatoly Lappo hôm 9-10 cho rằng các lực lượng Ukraine đã phá hủy hầu hết các cây cầu và đặt mìn dọc biên giới với Belarus.

Theo hãng thông tấn Interfax của Nga, Minsk đã cáo buộc Kiev lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ của mình.

Ông Lappo cho hay: "Hiện tại, hầu hết các cây cầu biên giới đã bị phá hủy, các tuyến đường sắt và đường ô tô ở biên giới bị cài mìn hoàn toàn". Các lực lượng Ukraine đã củng cố biên giới chặt chẽ đến mức họ đặt mìn chống tăng thành 3 hàng trên các con đường.

Theo ông Lappo, những binh sĩ được Ukraine triển khai tại khu vực biên giới không phải là lính biên phòng. Ông Lappo cho hay: "Chúng tôi đang bị gây sức ép. Họ đang nhắm vào lực lượng bảo vệ biên giới của chúng tôi. Đôi khi họ bắn chỉ thiên và liên tục tiến hành việc do thám trên không".

Thực hư việc Nga thuyết phục Belarus tham chiến nhưng bất thành? - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin (phải) và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Reuters

Trước đó một ngày, Đại sứ Ukraine tại Belarus đã bị triệu tập đến Bộ Ngoại giao Belarus nhận công hàm phản đối chính thức với cáo buộc Ukraine đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ của Belarus. Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết họ kiên quyết bác bỏ cáo buộc đồng thời cho rằng đây có thể là một phần trong kế hoạch của Nga nhằm khiêu khích và đổ lỗi cho Kiev.

Hồi tuần trước, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko cáo buộc Ukraine tấn công hàng chục ngàn binh sĩ gần biên giới. Mặc dù cho phép quân đội Nga tiến vào Ukraine từ lãnh thổ của Belarus khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhưng ông Lukashenko cho rằng vai trò của Belarus trong cuộc xung đột chỉ giới hạn ở tự vệ.

Trong bối cảnh căng thẳng dọc đường biên giới dài 1.000 km gia tăng, Bộ Quốc phòng Belarus cho hay có khả năng triển khai 500.000 binh sĩ đã được huấn luyện trong trường hợp cần thiết.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Vadym Skibitsky cho biết họ nhận thấy Nga đang cố thuyết phục Belarus tham chiến.

Theo trang web Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, trên chương trình truyền hình quân sự Ukraine có tên "Under the Gun", người này nói: "Các cuộc họp giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko liên tục được tổ chức về vấn đề tham chiến và ông Putin đang cố gắng thuyết phục ông Lukashenko ra quyết định".

Theo lực lượng tình báo Ukraine, cho đến nay, 6 tiểu đoàn đang tập trung gần biên giới của Ukraine. Đây là những tiểu đoàn cơ giới hóa, lính dù của Bộ tư lệnh các lực lượng hoạt động đặc biệt.

Ông Skibitsky nói thêm rằng ông Lukashenko sẵn sàng cung cấp tất cả những gì Belarus có để Nga sử dụng nhưng các lực lượng vũ trang Belarus không trực tiếp tham chiến chống lại Ukraine. Người này nhận định tình hình như vậy kéo dài trong bao lâu còn phụ thuộc vào những sự kiện sắp tới cũng như diễn biến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine ra sao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo