xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biến thể Delta lây ra 124 quốc gia và vùng lãnh thổ

Huệ Bình

(NLĐO) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo biến thể Delta hiện đã lây lan ra 124 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành biến thể thống trị toàn cầu trong những tháng tới.

Trong bản tin cập nhật về dịch tễ hàng tuần, WHO ngày 21-7 cho biết biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 xuất hiện đầu tiên tại Ấn Độ và đến nay đã được ghi nhận tại 124 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng thêm 13 quốc gia và vùng lãnh thổ so với tuần trước. Nhiều nước ghi nhận biến thể này chiếm hơn 3/4 các mẫu xét nghiệm dương tính.

WHO đưa ra dự báo trong bản tin: "Dự báo nó sẽ nhanh chóng vượt trội hẳn so với các biến thể khác và thống trị trong vài tháng tới. Ngày càng có nhiều chứng cứ cho thấy sự lây lan gia tăng của biến thể Delta so với các biến thể không thuộc nhóm gây lo ngại. Tuy nhiên, cơ chế chính xác của việc gia tăng lây nhiễm vẫn chưa rõ".

Biến chủng Delta thống trị thế giới vài tháng tới - Ảnh 1.

WHO cho rằng biến chủng Delta sẽ trở thành chủng virus thống trị trong vài tháng tới. Ảnh: AP

Trong số 3 biến thể đáng lo ngại còn lại, biến thể Alpha xuất hiện đầu tiên tại Anh hiện được ghi nhận tại 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiếp theo lần lượt là biến thể Beta phát hiện đầu tiên tại Nam Phi, hiện ghi nhận trên 130 vùng lãnh thổ, tăng 7 vùng so với tuần trước. Biến thể Gamma phát hiện đầu tiên tại Brazil, hiện xuất hiện ở 78 vùng lãnh thổ, nhiều hơn 3 vùng so với tuần trước.

Theo trình tự gien virus SARS-CoV-2 gửi lên sáng kiến khoa học toàn cầu GISAID, trong 4 tuần tính đến ngày 20-7, tỉ lệ biến thể Delta vượt tỉ lệ 75% tại nhiều nước, trong đó có Anh, Ấn Độ Bangladesh, Botswana, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Indonesia, Israel, Nam Phi, Nga, Singapore, Trung Quốc và Úc.

Ở Mỹ, Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), cho biết biến thể Delta hiện chiếm hơn 83% ca Covid-19 mới. Điều đó khiến cho việc những người Mỹ chưa được tiêm chủng phải đi tiêm phòng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết vì nhóm này chiếm phần lớn các trường hợp mắc mới, nhập viện và tử vong.

Biến chủng Delta thống trị thế giới vài tháng tới - Ảnh 2.

Các biến chủng lây lan mạnh hơn là một trong 4 nguyên nhân khiến số ca nhiễm toàn cầu tăng. Ảnh: AP

WHO cho biết có 3,4 triệu ca Covid-19 được ghi nhận trong tuần tính đến ngày 18-7, tăng 12% so với tuần trước đó. Theo WHO, với mức độ này, dự báo số ca mắc trên toàn cầu sẽ vượt mức 200 triệu trong vòng 3 tuần tới.

Sự gia tăng số ca trên toàn cầu được cho là do 4 nguyên nhân chính: các biến thể lây lan mạnh hơn, việc dỡ bỏ các biện pháp y tế công cộng, việc gia tăng tiếp xúc xã hội và số lượng lớn người chưa tiêm vắc-xin. Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalia Georgieva dự báo với tiến độ tiêm vắc-xin hiện tại, đại dịch sẽ không thể chấm dứt trước thời điểm cuối năm 2022.

Bloomberg thống kê hiện có hơn 3,67 tỉ liều vắc-xin đã được tiêm tại 179 nước, với tiến độ gần đây nhất là khoảng 32,8 triệu liều/ngày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo