xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biến thể Delta tấn công Israel, đã tiêm chủng đầy đủ vẫn mắc Covid-19

Xuân Mai

(NLĐO) – Israel đang đối mặt với sự gia tăng các ca mắc Covid-19 mới trong bối cảnh nhiều người đã tiêm phòng đầy đủ vẫn mắc biến thể Delta.

Israel ghi nhận 125 ca mắc mới hôm 21-6, mức cao nhất trong ngày từ tháng 4 giữa lúc hơn 1/2 dân số được tiêm chủng đầy đủ. Các ca nhiễm được phát hiện tại một số trường học trong quá trình xét nghiệm ngẫu nhiên và trong bối cảnh Israel dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Theo tờ Haaretz, 9 giáo viên đã được tiêm phòng đầy đủ ở hai trường học nằm trong số những ca mắc mới trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo 3 thành viên được chủng ngừa đầy đủ cũng nhiễm bệnh.

Vào thời kỳ đỉnh dịch hồi tháng 1, Israel ghi nhận khoảng 10.000 trường hợp mắc Covid-19 mỗi ngày nhưng kể từ đó nước này đã kiểm soát được dịch bệnh nhờ chương trình tiêm chủng dẫn đầu thế giới.

Tân Thủ tướng Naftali Bennett hôm 22-6 cảnh báo về một đợt bùng phát dịch Covid-19 mới ở Israel do số ca mắc mới tăng. Ông Bennett cho rằng nguyên nhân có thể là từ những người nhập cảnh mắc biến thể Delta và kêu gọi người dân không ra nước ngoài nếu không cần thiết.

Biến thể Delta tấn công Israel, đã tiêm chủng đầy đủ vẫn mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Tân Thủ tướng Naftali Bennett hôm 22-6 cảnh báo về một đợt bùng phát dịch Covid-19 mới. Ảnh: EPA

Ông Bennett cũng thúc giục các bậc phụ huynh nên đưa con đi tiêm chủng, đồng thời kêu gọi trẻ từ 12 tuổi trở lên tiêm vắc-xin nhanh nhất có thể.

Israel đến nay vẫn hạn chế nhập cảnh những người không phải là công dân nước này. Hơn 55% dân số Israel - khoảng 5,2 triệu người - đã tiêm cả hai liều vắc-xin Pfizer-BioNTech. Hôm 15-6, Israel đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ở không gian kín nơi công cộng.

Biến thể Delta tấn công Israel, đã tiêm chủng đầy đủ vẫn mắc Covid-19 - Ảnh 2.

Thiếu niên Israel được thúc giục tiêm vắc-xin nhanh chóng. Ảnh: Reuters

Trước nỗi lo biến thể Delta lan rộng, Thủ tướng Ý Mario Draghi hôm 21-6 kêu gọi chuyển trận chung kết EURO ra ngoài London-Anh.

Ông Draghi nói với các phóng viên ở thủ đô Berlin trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Angela Merkel rằng ông mong muốn trận chung kết của giải vô địch bóng đá châu Âu không diễn ra ở một quốc gia đang chứng kiến các ca mắc mới tăng nhanh chóng.

Anh đã ghi nhận hơn 10.630 trường hợp nhiễm mới hôm 21-6. Sự gia tăng này được cho là do sự lây lan của biến thể Delta, chiếm hơn 90% trong tổng ca nhiễm mới ở Anh.

Bà Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cuối tuần qua cũng kêu gọi giới chức trách thận trọng trong việc tổ chức các trận đấu khi đối mặt với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng bày tỏ lo ngại việc các nước tổ chức EURO nới lỏng biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi một số sân vận động diễn ra giải đấu gia tăng số lượng khán giả được cho phép.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo