xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biểu tình "Đoàn xe tự do": Khơi thông cầu huyết mạch Canada - Mỹ

Xuân Mai

(NLĐO) – Một quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết tuyến đường thương mại nhộn nhịp nhất Bắc Mỹ sẽ mở cửa trở lại hôm 13-2 (giờ địa phương), chấm dứt cuộc phong tỏa kéo dài 6 ngày sau khi cảnh sát Canada giải tán những người biểu tình chống các biện pháp phòng dịch Covid-19.

Cảnh sát Canada đã bắt giữ một số người hôm 13-2 và giải tán những người biểu tình cùng phương tiện cố thủ trên cầu Ambassador nối TP Windsor, tỉnh Ontario - Canada với TP Detroit, bang Michigan - Mỹ theo lệnh của tòa án hôm 11-2.

Hoạt động phong tỏa đã làm tắc nghẽn chuỗi cung ứng cho các nhà sản xuất ô tô ở Detroit, buộc hãng Ford Motor, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai của Mỹ, General Motors và Toyota Motor Corporation phải cắt giảm sản lượng.

Cố vấn An ninh Nội địa Nhà Trắng Liz Sherwood-Randall cho biết: "Các nhà chức trách Canada dự định mở cửa trở lại cầu Ambassador sau khi hoàn thành hoạt động kiểm tra an toàn cần thiết. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các đối tác Canada để đảm bảo việc khôi phục dòng thương mại tự do thường lệ".

Biểu tình Đoàn xe tự do: Khơi thông cầu huyết mạch Canada - Mỹ - Ảnh 1.

Cảnh sát được triển khai trên tuyến đường dẫn đến Cầu Ambassador hôm 13-2. Ảnh: Reuters

Cây cầu này vận chuyển hàng hóa hai chiều ước tính khoảng 360 triệu USD mỗi ngày, chiếm 25% tổng giá trị thương mại hàng hóa Mỹ-Canada.

Một cảnh sát TP Windsor cho biết có khoảng 20 đến 30 vụ bắt giữ. Cảnh sát cũng đã thu giữ các phương tiện trong khu vực biểu tình.

Biểu tình "Đoàn xe tự do": Khơi thông cầu huyết mạch Canada - Mỹ

Trước đó, cảnh sát đã tăng cường sự hiện diện với hơn 50 phương tiện, bao gồm xe tuần tra, xe buýt và một xe bọc thép trong khi số lượng người biểu tình giảm từ 100 xuống còn 45 người hôm 12-2. Cảnh sát TP Windsor thông báo trên mạng Twitter rằng sẽ không có bất kỳ sự dung thứ nào cho hành động bất hợp pháp.

Tại tỉnh British Columbia, cửa khẩu đường cao tốc Thái Bình Dương ở Surrey đã tạm thời đóng cửa vào chiều 13-2 (giờ địa phương) trong ngày thứ 2 liên tiếp khi có khoảng 200 người biểu tình tụ tập. Một nhóm nhỏ người biểu tình khác đã tập trung gần biên giới phía Mỹ, chặn các phương tiện đến.

Các cuộc biểu tình của "Đoàn xe Tự do", bắt đầu ở thủ đô Ottawa đã bước sang ngày thứ 17 hôm 13-2. Bộ trưởng Bộ Chuẩn bị Khẩn cấp Bill Blair nói với CBC News rằng chính phủ Canada đã thảo luận về việc có nên sử dụng các quyền khẩn cấp đặc biệt để đối phó với các cuộc biểu tình ở thủ đô hay không.

Theo dữ liệu của Công ty IHS Markit, tổn thất ước tính cho đến nay từ các cuộc phong tỏa đối với ngành công nghiệp ô tô có thể lên tới 850 triệu USD. Thị trưởng TP Windsor Drew Dilkens cho biết trên Twitter: "Hôm nay, cuộc khủng hoảng kinh tế quốc gia của chúng ta tại Cầu Ambassador đã kết thúc".

Tại châu Âu, những người biểu tình nói với hãng tin Reuters rằng một đoàn xe gồm 150 chiếc phản đối các quy định phòng dịch Covid-19 đã rời thủ đô Paris-Pháp vào sáng 13-2 (giờ địa phương) và hướng tới Brussels.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo