xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biểu tình Hồng Kông tạm lắng

P.Nghĩa (Theo Reuters, SCMP)

(NLĐO) – Ngày 8-12, lực lượng biểu tình tại khu Kim Chung (Admiralty) ở Hồng Kông rút bớt khỏi đường phố, để lại những ngôi lều trống rỗng và chướng ngại vật nằm ngổn ngang.

Cảnh sát và nhân viên tòa án Hồng Kông dự kiến dọn dẹp địa điểm biểu tình ở Kim Chung trong ngày 10-12, bao gồm khu vực gần trụ sở chính quyền thành phố và khu trung tâm thương mại đặc khu.

Trước thời điểm này, nhiều người biểu tình rút lui khỏi các con đường đang chiếm đóng, để lại lều bạt và chướng ngại vật nằm ngổn ngang. Khách du lịch thoải mái chụp ảnh các tác phẩm nghệ thuật và áp phích mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

 

Quang cảnh khu Kim Chung ngày 8-12. Ảnh: SCMP
Quang cảnh khu Kim Chung ngày 8-12. Ảnh: SCMP

 

Chỉ còn khoảng 100 người cố gắng bám trụ. Thủ lĩnh biểu tình học sinh Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) cho biết nhóm của anh sẽ duy trì nguyên tắc bất bạo động suốt thời gian cảnh sát tiến hành dọn dẹp.

Một người biểu tình họ Chan, 69 tuổi, nói: “Giải phóng mặt bằng chỉ còn là vấn đề thời gian. Chúng tôi sẽ ở lại đến giây phút cuối cùng, sau đó sẽ rời khỏi”.

 

Thủ lĩnh biểu tình học sinh Hoàng Chi Phong (phải) cho biết nhóm của anh sẽ duy trì nguyên tắc bất bạo động suốt thời gian cảnh sát tiến hành dọn dẹp. Ảnh: Reuters
Thủ lĩnh biểu tình học sinh Hoàng Chi Phong (phải) cho biết nhóm của anh sẽ duy trì nguyên tắc bất bạo động suốt thời gian cảnh sát tiến hành dọn dẹp. Ảnh: Reuters

 

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh cuối tuần qua bác bỏ đề nghị cải cách chính trị và cảnh báo người biểu tình không sử dụng bạo lực khi cảnh sát dọn dẹp khu Kim Chung.

Ông Lương nhấn mạnh chính quyền đã sẵn sàng đối phó với “phản ứng giận dữ” của một bộ phận người biểu tình. Ông nói: “Chúng tôi nên chuẩn bị sẵn sàng, cả tâm lý và hành động. Có thể trong quá trình dọn dẹp, sẽ có nhiều người kháng cự với thái độ tức giận. Đây dường như là mô hình trong các phong trào xã hội bất hợp pháp tương tự ở các quốc gia khác”.

Trong khi thủ lĩnh học sinh Hoàng Chi Phong khẳng định cải cách chính trị thuộc thẩm quyền của chính quyền Hồng Kông, ông Lương nhất mực bác bỏ và cho rằng nếu thực hiện cải cách, những công việc do hội đồng thành phố làm được từ trước đến giờ, bao gồm cả các quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, sẽ đổ bể.

 

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh kiên quyết không nhượng bộ. Ảnh: SCMP
Đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh kiên quyết không nhượng bộ. Ảnh: SCMP

 

Tới ngày 7-12, 2 thành viên nhóm Học dân Tư triều (Scholarism), Gloria Cheng Yik-lam và Eddie Ng Man-hin vẫn tiếp tục tuyệt thực để yêu cầu một cuộc đối thoại về cải cách chính trị. Khoảng 100 người biểu tình tuyên bố sẽ luân phiên tuyệt thực trong 28 giờ để hỗ trợ 2 học sinh.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo