xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biểu tình khắp Venezuela, hai sinh viên thiệt mạng

Xuân Mai (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Ít nhất hai người bị bắn chết trong các cuộc biểu tình chống chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro diễn ra khắp nước hôm 19-4.

Một thanh niên thiệt mạng ở thủ đô Caracas và một nữ sinh khác chết ở TP San Cristobal, gần biên giới Colombia.

Theo hãng tin Reuters, sinh viên Carlos Moreno, 18 tuổi, rời khỏi nhà đi đá bóng ở Caracas thì gặp nạn khi những người ủng hộ chính phủ có vũ trang tiếp cận một nhóm người phản đối tụ tập gần đó và nổ súng. Theo những người chứng kiến, thanh niên này bị bắn vào đầu và tử vong khi đang được phẫu thuật cấp cứu tại bệnh viện.

Một người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ trong ngày 19-4. Ảnh: Reuters
Một người biểu tình bị cảnh sát bắt giữ trong ngày 19-4. Ảnh: Reuters

Sau đó cùng ngày, nữ sinh Paola Ramirez và bạn trai bị một số người đàn ông đuổi theo trước khi cô bị bắn chết tại TP San Cristobal, nơi một nhóm phản đối chính phủ tụ tập.

Cảnh sát chống bạo động được triển khai. Ảnh: Reuters
Cảnh sát chống bạo động được triển khai. Ảnh: Reuters

Văn phòng công tố cho biết họ đang điều tra cả hai trường hợp. Hai trường hợp nói trên nâng tổng số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Venezuela lên 7 người trong tháng này.

Phe đối lập đổ lỗi cho lực lượng an ninh và các nhóm bán vũ trang gây ra thương vong trong các cuộc biểu tình.

Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động. Ảnh: Reuters
Đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động. Ảnh: Reuters

Hơn 400 người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình vào ngày 19-4. Chưa dừng lại đó, phe đối lập đã kêu gọi tiến hành cuộc biểu tình khác trong ngày 20-4 làm tăng thêm mối lo ngại về tình trạng bất ổn kéo dài tại Venezuela.

Theo Đài BBC, hàng ngàn người đã xuống đường yêu cầu chính phủ tiến hành cuộc bầu cử tổng thống mới và trả tự do cho các nhà chính trị đối lập bị bắt giữ. Trong khi đó, Tổng thống Maduro cáo buộc những người phản đối chính phủ đã tấn công cảnh sát và cướp bốc tại các cửa hàng.

Hàng ngàn người đã xuống đường yêu cầu chính phủ tiến hành cuộc bầu cử tổng thống mới. Ảnh: Reuters
Hàng ngàn người đã xuống đường yêu cầu chính phủ tiến hành cuộc bầu cử tổng thống mới. Ảnh: Reuters

Các cuộc biểu tình bạo lực diễn ra sau khi Tòa án Tối cao hồi tháng 3 ra phán quyết giành toàn bộ quyền của của quốc hội do phe đối lập kiểm soát.

Tuy nhiên, 3 ngày sau đó, Tòa án Tối cao quyết định hủy bỏ phán quyết trên trước sức ép của cộng đồng quốc tế nhưng quá trễ để ngăn chặn làn sóng biểu tình mới phản đối ông Maduro làm xói mòn nền dân chủ và khiến nền kinh tế rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo