xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biểu tình rầm rộ hàng loạt ở Malaysia, Indonesia

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

(NLĐO) - Ngày 19-11, hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ đổ ra đường tại thủ đô Malaysia yêu cầu Thủ tướng Najib Razak từ chức do cáo buộc có liên quan tới bê bối biển thủ hàng tỉ USD.

Không hề nao núng với việc hàng loạt những nhà hoạt động và thủ lĩnh phe đối lập bị bắt giữ vài giờ trước khi cuộc tuần hành nổ ra, những người biểu tình di chuyển đến nhiều địa điểm ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur trong tình trạng an ninh bị siết chặt.

Tuy nhiên, cuộc biểu tình có thể không làm ảnh hưởng đến Thủ tướng Najib.

Tổ chức cuộc biểu tình hôm 19-11 là nhóm ủng hộ dân chủ Bersih. Người đứng đầu nhóm này, bà Maria Chin Abdullah, bị bắt hôm 18-11 cùng với nhiều người ủng hộ khác, bao gồm các thủ lĩnh phe đối lập và những nhà hoạt động sinh viên. Cảnh sát cho biết cuộc biểu tình của nhóm Bersih là bất hợp pháp.

"Chúng ta không ở đây để đưa đất nước đi xuống. Chúng ta yêu nước! Chúng ta không ở đây để lật đổ chính phủ mà để củng cố nó" - phó chủ tịch nhóm Bersih Shahrul Aman Shaari phát biểu trước đám đông tập trung tại Nhà thờ Hồi giáo Quốc gia.

img

Người biểu tình đổ xuống đường ở thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia. Ảnh: REUTERS

Người biểu tình đổ xuống đường ở thủ đô Kuala Lumpur - Malaysia. Ảnh: REUTERS

Một lãnh đạo khác của nhóm Bersih, ông Hishamuddin Rais, bị bắt hôm 19-11 tại khu vực biểu tình. Hãng tin quốc gia Bernama đưa tin có khoảng 7.000 cảnh sát làm nhiệm vụ gần những khu vực trên.

Trong một bài phát biểu đăng trên trang web ngày 18-11, ông Najib khẳng định những người biểu tình "là công cụ của phe đối lập". "Phong trào của họ là dối trá. Rõ ràng những cuộc biểu tình đường phố này là do phe đối lập ngụy trang thành tổ chức phi chính phủ để lật đổ một nhà nước được bầu chọn dân chủ" - ông Najib nói tiếp.

Ông Najib tiếp tục gặp hạn trong năm nay khi các vụ kiện do Bộ Tư pháp Mỹ khởi xướng hồi tháng 7 cho biết hơn 3,5 tỉ USD bị đánh cắp khỏi Quỹ đầu tư quốc gia 1MDB. Một số khoản tiền trong số này được chuyển vào các tài khoản của "Quan chức Malaysia 1", người được cơ quan chức năng Mỹ xác định là ông Najib. Tuy nhiên, thủ tướng Malaysia bác bỏ mọi cáo buộc.

Indonesia biểu tình chống phân biệt chủng tộc, tôn giáo

Hôm 19-11, hàng ngàn người Indonesia tổ chức biểu tình ôn hòa để tăng cường đoàn kết. Họ cho biết cảm thấy lo ngại khi có những dấu hiệu cho thấy sự phân biệt chủng tộc và tôn giáo đang gia tăng ở Indonesia.

Mặc áo thun màu đỏ, trắng, màu cờ của Indonesia, những nhà lãnh đạo tôn giáo, thành viên của các nhóm nhân quyền, các nhà lập pháp và người dân tuần hành dọc theo con đường trung tâm của thủ đô Jakarta.

Những lo ngại về tình trạng phân biệt tôn giáo tại đất nước có số dân theo đạo Hồi đông nhất thế giới bắt đầu gia tăng khi cảnh sát quyết định điều tra cáo buộc báng bổ Hồi giáo của thống đốc Jakarta hôm 16-11.

Hồi đầu tháng này, có hơn 100.000 người Hồi giáo biểu tình phản đối Thống đốc Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Cảnh sát buộc phải xịt hơi cay và vòi rồng để dập tắt cuộc biểu tình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo