xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình luận cực sốc của cựu thủ tướng Malaysia sau vụ chặt đầu tại Pháp

Cao Lực

(NLĐO) – Sau vụ tấn công gây rúng động TP Nice – Pháp, cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khẳng định những tín đồ Hồi giáo có quyền “giết hàng triệu người Pháp”.

"Những tín đồ Hồi giáo có quyền tức giận và giết hàng triệu người Pháp vì những vụ thảm sát trong quá khứ" – ông Mahathir viết trên mạng xã hội Twitter hôm 29-10, ngay sau vụ tấn công bằng dao khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ bị chặt đầu, tại một nhà thờ ở TP Nice. Bài đăng này sau đó đã bị Twitter gỡ bỏ vì vi phạm quy tắc hoạt động của họ.

"Nhưng nhìn chung, những tín đồ Hồi giáo chưa áp dụng quy tắc nợ máu trả máu. Người Hồi giáo không áp dụng. Người Pháp cũng không nên" – ông Mahathir khẳng định trong một bài đăng khác.

"Vì các người đổ lỗi cho toàn bộ tín đồ Hồi giáo và tín ngưỡng Hồi giáo vì hành động của một cá nhân oán hận, người Hồi giáo có quyền trừng phạt người Pháp" – ông Mahathir viết tiếp, ám chỉ kẻ chặt đầu một giáo viên Pháp hồi đầu tháng này.

Ông Mahathir khẳng định Tổng thống Pháp Emmanuel Macron "không đang cho thấy ông ta là người văn minh", đồng thời nhấn mạnh "chính phủ Pháp nên răn dạy công dân của họ cách tôn trọng cảm xúc của người khác".

Cựu Thủ tướng Malaysia bình luận gây sốc sau vụ chặt đầu tại Pháp - Ảnh 1.

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: Reuters

Về phần mình, Bộ trưởng Các vấn đề Kỹ thuật số Pháp Cedric O cho biết đã liên hệ với giám đốc quản lý Twitter tại Pháp và kêu gọi nền tảng này khóa tài khoản của ông Mahathir. Nếu không làm như vậy, Twitter sẽ "trở thành đồng phạm của một lời kêu gọi giết người", vị này nói thêm.

Nhiều người đã thể hiện sự bất bình với điều họ khẳng định là chính sách kiểm duyệt "tiêu chuẩn kép" của Twitter khi không xóa toàn bộ loạt bài đăng gây bão hôm 29-10 của ông Mahathir dù trước đó, nền tảng này từng kiểm duyệt nghiêm ngặt tài khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chặn những liên kết chứa thông tin gây tổn hại đến đối thủ tranh cử của ông, cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Trong một phiên điều trần ở thủ đô Washington hôm 28-10, Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey đã bảo vệ chính sách kiểm duyệt của họ. 

Khi được hỏi vì sao Twitter xóa những bài đăng của Tổng thống Trump về rủi ro từ hình thức bỏ phiếu qua thư nhưng lại cho phép Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đăng bài đe dọa Israel, ông Dorsey trả lời rằng những bình luận của Tổng thống Trump có mức "gây tổn hại tức thì cao hơn".

Cựu Thủ tướng Malaysia bình luận gây sốc sau vụ chặt đầu tại Pháp - Ảnh 2.

Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey. Ảnh: Reuters

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo