xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syria, 22 người thương vong

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) - Kênh truyền hình HaberTurk mới đây trích dẫn Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết lực lượng mặt đất của quốc gia này đã tiến vào tỉnh Afrin – phía Bắc Syria, hôm 21-1.

Theo HaberTurk, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào tỉnh Afrin vào khoảng 11 giờ (giờ địa phương) trong bối cảnh Ankara tăng cường pháo kích nhằm quét sạch lực lượng người Kurd, được Mỹ hậu thuẫn, ở biên giới.

Trong khi đó, Lực lượng Bảo vệ người Kurd (YPG) tuyên bố đã đẩy lùi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh nổi dậy của họ sau cuộc giao tranh ác liệt.

Cuộc giao tranh nói trên đã bước sang ngày thứ hai của mặt trận mới được Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành trong cuộc nội chiến Syria kéo dài suốt 7 năm.

Dưới điều mà chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ mô tả là "Chiến dịch Cành Olive", Ankara hôm 20-1 đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào nhiều vị trí của YPG ở phía Bắc tỉnh Afrin.

Bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syria, 22 người thương vong - Ảnh 1.

Phương tiện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực ngoại ô làng Sugedigi - Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 21-1-2018. Ảnh: AP

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đến thời điểm hiện tại đã công kích 153 mục tiêu, bao gồm các điểm trú ẩn của lực lượng người Kurd. 

YPG khẳng định các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã giết chết 6 dân thường và 3 binh lính của họ cũng như làm bị thương 13 dân thường khác. YPG còn tố Thổ Nhĩ Kỳ không kích các quận dân cư và một trại tị nạn ở Afrin.

"Trong ngày thứ hai, Chiến dịch Cành Olive tiếp tục đảm bảo hòa bình và an ninh cho người dân Thổ Nhĩ Kỳ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Syria và loại bỏ mọi phần tử khủng bố trong khu vực" – phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalin, tuyên bố trên mạng xã hội Twitter.

Ông Kalin còn khẳng định ông mong đợi các đồng minh của Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố dưới mọi hình thức.

Bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syria, 22 người thương vong - Ảnh 2.

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ đến gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria ngày 17-1-2018. Ảnh: Reuters

Trên mặt đất, lực lượng nổi dậy Quân đội Giải phóng Syria (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đang hỗ trợ chiến dịch của Ankara ở Afrin, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố.

Trong khi đó, các cuộc không kích dữ dội đang được Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tại các ngôi làng thuộc khu vực Balia và Topal, YPG khẳng định. "Người dân của chúng tôi không chấp nhận đầu hàng…Chúng tôi tiếp tục cam kết bảo vệ người dân của chúng tôi ở Afrin trước mọi cuộc tấn công" – YPG nhấn mạnh.

Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu trước đó đưa tin 4 quả rốc-két nã từ Syria đã trúng các mục tiêu ở thị trấn biên giới Kilis trong đêm, phá hủy hàng loạt nhà cửa. Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã trả thù, Anadolu khẳng định.

Bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Syria, 22 người thương vong - Ảnh 3.

Thỗ Nhĩ Kỳ cho rằng YPG đứng sau vụ nã rốc-két vào thị trấn Kilis. Ảnh: AP

Thổ Nhĩ Kỳ vốn xem YPG là một tổ chức mở rộng của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) từng thực hiện chiến dịch nổi dậy đẫm máu kéo dài suốt 3 thập kỷ nhằm vào khu vực có phần đông người Kurd ở phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Mỹ hậu thuẫn YPG ở Syria vì xem đây là một đối tác hiệu quả trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo