xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bỏ Houthi theo Ả Rập Saudi, cựu tổng thống Yemen bị giết

Phạm Nghĩa - Hải Ngọc (Theo Reuters, CBS)

(NLĐO) - Đài phát thanh do phiến quân Houthi kiểm soát ngày 4-12 đưa tin cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã bị giết chết.

Reuters dẫn báo cáo cho biết đài truyền hình Houthi sẽ sớm công bố cảnh quay thi thể của ông Saleh, trong khi cư dân mạng chia sẻ những bức ảnh về một thi thể "trông giống cựu tổng thống Yemen".

Cái chết "được xác nhận"

Trên mạng internet, phong trào này đăng tải đoạn video quay "thi thể của ông Saleh" đằng sau một chiếc xe tải với một vết thương do đạn bắn vào đầu.

Đảng của ông Saleh ban đầu phủ nhận lãnh đạo của họ đã bị giết và nói ông vẫn tiếp tục dẫn dắt phong trào chống phiến quân Houthi ở thủ đô Sanaa. Tuy nhiên, các quan chức của đảng Đại hội nhân dân toàn quốc (GPC) của ông Saleh xác nhận với Reuters rằng cựu lãnh đạo 75 tuổi này đã bị giết bên ngoài thủ đô Sanaa.

Đài Al Arabiya dẫn nguồn tin GPC nói ông Saleh chết vì đạn bắn tỉa. Trong khi đó, phía Houthi nói ông Saleh bị giết bởi súng phóng rốc-két khi đang tháo chạy khỏi Sanaa.

Bỏ Houthi theo Ả Rập Saudi, cựu tổng thống Yemen bị giết - Ảnh 1.

Hình ảnh do Houthi công bố, được cho là thi thể ông Saleh. Ảnh: Reuters

Kể từ khi thông tin về cái chết của cựu tổng thống Yemen được công bố, ông không xuất hiện trước công chúng và không rõ đang ở đâu.

Ông Saleh vốn liên minh với Houthi song hôm 3-12, ông tuyên bố từ bỏ liên minh này. Trước khi có thông tin ông bị giết vài giờ, Ả Rập Saudi tuyên bố ủng hộ cựu tổng thống Yemen.

Giao tranh ác liệt

Cùng ngày 4-12, phiến quân Houthi đã đánh sập ngôi nhà của cựu tổng thống Yemen ở trung tâm thủ đô Sanaa. Những người trung thành với ông Saleh cũng để mất một số khu vực trong cuộc xung đột đang bước sang ngày thứ sáu.

Tại khu phố Fag Attan, phía Nam thủ đô Sanaa, Houthi sử dụng xe tăng, pháo binh và súng phòng không để tiêu diệt các tay súng bắn tỉa trung thành với ông Saleh. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho biết ít nhất 125 người đã thiệt mạng và 240 người khác bị thương kể từ ngày 29-11.

Bà Suze van Meegen, cố vấn Hội đồng Người tị nạn Na Uy (NRC), nói rằng các nhân viên cứu hộ đang bị giam giữ khiến hoạt động cứu trợ nhân đạo bị tê liệt. "Hiện tại, không ai ở thủ đô Sanaa an toàn. Tôi có thể nghe thấy tiếng nổ lớn ở bên ngoài" – bà Meegen nói với AP.

Bỏ Houthi theo Ả Rập Saudi, cựu tổng thống Yemen bị giết - Ảnh 2.

Xe bọc thép của Houthi chiếm đóng thủ đô Sanaa hôm 4-12. Ảnh: Reuters

Bỏ Houthi theo Ả Rập Saudi, cựu tổng thống Yemen bị giết - Ảnh 3.

Các tay súng Houthi ở Sanaa hôm 4-12. Ảnh: Reuters

Giao tranh nổ ra giữa Houthi, do Iran hậu thuẫn, và các lực lượng trung thành với ông Saleh từ tuần trước. Việc ông Saleh quay lưng với Houthi tạo điều kiện cho liên quân do Ả Rập Saudi đứng đầu ném bom các vị trí của Houthi ở Sanaa.

Sau khi kết tội ông Saleh phản bội và loan tin ông bị giết, Houthi đồng thời tuyên bố kiểm soát Sanaa. Trong khi đó, theo kênh CBS, các bộ lạc ủng hộ ông Saleh vẫn đang chiến đấu ở Sanaa trong khi Tổng thống Yemen được quốc tế công nhận hiện nay, ông Abed Rabbo Mansour Hadi, đã ra lệnh lực lượng của mình - được Ả Rập Saudi hậu thuẫn - tiến về phía Bắc để đến Sanaa.

Canh bạc cuối cùng

Trước khi bắt tay với Houthi, ông Saleh từng 6 lần chiến tranh với Houthi trong khoảng thời gian 2002-2009. Năm 2011, trong làn sóng Mùa xuân Ả Rập, ông Saleh bị yêu cầu từ chức. Ông tuyên bố không ra tái tranh cử vào năm 2013 nhưng sẽ làm hết nhiệm kỳ.

Đến tháng 4-2011, trước các cuộc biểu tình dữ dội, ông Saleh đồng ý từ chức và theo kế hoạch sẽ chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Mansour Hadi. Tới tháng 6-2011, ông Saleh bị thương trong một vụ đánh bom và ra nước ngoài chữa trị, tạo điều kiện cho ông Hadi trở thành quyền tổng thống.

Cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh. Ảnh: REUTERS

Ông Ali Abdullah Saleh từng làm tổng thống Yemen 33 năm. Ảnh: REUTERS

Đến năm 2014, Houthi và lực lượng liên minh với ông Saleh tràn vào thủ đô Sanaa. Nhóm phiến quân chiếm ưu thế ở mạn phía Bắc thành phố, trong khi lực lượng của ông Saleh kiểm soát mạn phía Nam. Cuộc chiến buộc Tổng thống Hadi phải chạy về phía Nam Yemen và cầu cứu Ả Rập Saudi.

Tháng 3-2015, liên minh do Ả Rập Saudi đứng đầu đã can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Hadi. Cuộc chiến 3 năm ở Yemen đã giết chết hơn 10.000 dân thường và buộc 3 triệu người phải di dời.

Tuyên bố từ bỏ liên minh với Houthi tối 3-12-2017 là canh bạc cuối cùng của ông Saleh. Ông thua cuộc và chết trong tay Houthi một ngày sau đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo